Bóng chuyền nữ Serbia lập kỳ tích, bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới 2022

Thứ bảy, 15/10/2022 23:50 PM (GMT+7)
A A+

Serbia đã thành công bảo vệ chức vô địch thế giới 2022 bằng chiến thắng 3 sao trước Brazil, trở thành đội bóng thứ 6 lập cú đúp 2 năm liền tại World Championship.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 - FIVB Volleyball Women's World Championship đã chính thức đi đến hồi kết vào rạng sáng ngày 16/10 với chiến thắng chung cuộc thuộc về Serbia - đương kim vô địch của mùa giải sau 3 hiệp đấu căng thẳng với tỷ số lần lượt là 26-24, 25-22 và 25-17 trước Brazil. 

Bóng chuyền nữ Serbia lập kỳ tích, bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới 2022-203420
Đội tuyển bóng chuyền nữ Serbia bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới 2022

Với chiến tích này, Serbia sẽ là đội bóng thứ 6 thành công lập cú đúp 8 năm liền với 2 chức vô địch thế giới. Được biết, thành tích khủng nhất là Liên Xô với "hat trick" 1952-1960 và cú đúp 2006-2010 với danh xưng Nga sau chiến tranh thế giới thứ 2. Ngoài ra còn có Nhật Bản (1982, 1967), Trung Quốc (1982, 1986) và Cuba (1994, 1998). 

Đặc biệt, chiến thắng này cũng đánh dấu một giai đoạn xuất sắc của bóng chuyền nữ Serbia khi họ đã mang về hàng loạt danh hiệu trong 6 năm qua như: giành hai chức vô địch thế giới, hai huy chương Olympic (bạc tại Rio 2016 và đồng tại Tokyo 2020), hai danh hiệu vô địch Châu Âu (2017, 2019), huy chương bạc Châu Âu 2022 và huy chương đồng tại VNL (2022),...

Diễn biến trận đấu 

  • Kết thúc hiệp 1: Serbia 1-0 Brazil (26-24) 

Đi đến trận đấu cuối cùng này, một trong hai đội bóng thì đội nào đăng quang cũng đều xứng đáng nhưng chiến thắng chỉ dành cho kẻ thực sự mạnh. Nếu đội nào không đủ tập trung hay phạm sai lầm không đáng có thì chắc chắn sẽ rất khó lội ngược dòng.

Cả hai đội đã nhập cuộc với tinh thầnh cùng phong độ cao nhất và Brazil bất ngờ vượt lên dẫn 5-2 trong sự vỡ hòa của NHM bên dưới khán đài. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới cũng nhanh chóng tăng tốc san bằng 10-10 và dẫn ngược 11-10 sau cú đánh của đội trưởng Boskovic. 

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra cho đến những điểm bóng cuối cùng. Tại thời khắc quan trọng nhất, hai đội có điểm số đều nhau là 24-24 và theo luật thì ai ghi được 2 điểm liên tiếp sẽ giành chiến thắng. Bất ngờ, đại diện Châu Mỹ đã phạm sai lầm và đưa chiến thắng 26-24 cho Serbia. 

  • Kết thúc hiệp 2: Serbia 2-0 Brazil (25-22)

Sau bàn thua đáng tiếc, đoàn quân Brazli đã trở lại mạnh mẽ hơn và nắm thế trận với tỷ số 4-1, 9-5 nhưng sau đó đã bị san bằng 12-12. Trận đấu một lần nữa được đưa vào thế cân bằng và những màn ăn miếng trả miếng tiếp tục diễn ra và chiến thắng trong loạt điểm quan trọng cuối hiệp đấu thuộc về Serbia.

  • Kết thúc hiệp 3: Serbia 3-0 Brazil (25-17)

Serbia khởi đầu set thứ 3 thuận lợi hơn so với hai hiệp đấu trước (6-3),trong khi đó Brazil đã bắt đầu rơi vào tình huống tâm lý và phạm nhiều sai lầm liên tiếp. Nhận thấy điểm yếu của đối thủ, đại diện Châu Âu nhanh chóng phản công và tỷ số được nâng lên thành 14-8.

Nắm được cục diện với cách biệt an toàn, Serbia đã cho kích hoạt hàng loạt vụ nổ xuống sân Brazil và mang về chiến thắng 25-17. Điều này đồng nghĩa với việc Serbia đã bảo vệ thành công chức vô địch nữ thế giới sau 4 năm trị vì. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT