Bóng chuyền nam Hà Nội - nghèo nhất VĐQG dù ở giữa lòng Thủ đô

Thứ ba, 31/01/2023 14:51 PM (GMT+7)
A A+

Vẫn chưa có nhà tài trợ, đội bóng chuyền nam Hà Nội tiếp tục hành trình giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 với 100% VĐV nội binh.

Kể từ khi Bưu điện Hà Nội ngừng tài trợ, đội bóng chuyền nam Hà Nội đã được trả về trung tâm và rớt xuống nhóm cuối cùng của giải VĐQG về mức lương thưởng. Cũng chính vì vậy mà nhiều trụ cột lựa chọn giải nghệ hoặc rời đi, cũng có nhiều cầu thủ bám trụ lại vì đam mê và muốn cống hiến cho chính đội bóng quê hương mình. 

Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa có một nhà đầu tư chính thức nào dù ở giữa lòng Thủ Đô rộng lớn. Được biết, mức lương mà họ nhận được mỗi tháng là khoảng 5 đến 7 triệu đồng 1 tháng - thuộc dạng nghèo nhất Việt Nam.

Bóng chuyền nam Hà Nội - nghèo nhất VĐQG dù ở giữa lòng thủ đô 244900
Đội bóng chuyền nam Hà Nội giành HCĐ VĐQG 2022

Tại giải bóng chuyền VĐQG 2022, bóng chuyền nam Hà Nội bất ngờ lọt vào bán kết với đội hình 100% nội binh. Cuối cùng, họ giành về tấm huy chương đầu tiên tại giải VĐQG - huy chương đồng sau 5 mùa giải không thành tích ở VĐQG và 10 năm bươn chải ở giải hạng A. 

Ở vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023, đội sẽ thi đấu tại bảng A cùng với Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, TP. HCM và Đà Nẵng với toàn bộ lực lượng là nội binh. Thời gian diễn ra cụ thể là từ ngày 24/2 đến ngày 5/3 tại NTĐ Bắc Ninh. Trước khi đến VĐQG, đội sẽ tham dự Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 để cọ xát, thử nghiệm đội hình thực tế.

Bóng chuyền nam Hà Nội - nghèo nhất VĐQG dù ở giữa lòng thủ đô 244946
Hà Nội sẽ thi đấu không ngoại binh ở vòng 1 VĐQG 2023 (Ảnh: Thu Thảo)

Kể từ khi giải bóng chuyền VĐQG bắt đầu mùa thi đấu đầu tiên (2004), đội bóng chuyền nam Bưu Điện Hà Nội (nay là Hà Nội) đã bất ngờ mang về chức vô địch và Á quân năm 2005. Nhưng sau đó, đội đã suy yếu dần đến năm 2008 thì rớt hạng. 

Từ năm 2009 đến năm 2019, đội bóng chuyền nam Hà Nội chuyển xuống thi đấu ở giải hạng A quốc gia. Năm 2019, họ giành chức vô địch giải bóng chuyền hạng A quốc gia và trở lại chơi giải VĐQG năm 2020 đến hiện tại. 

Bởi vì nguồn kinh phí eo hẹp, nên đội chỉ có thể tăng cường thêm một vài cầu thủ nội binh chất lượng từ các đội bóng khác chứ không thuê cầu thủ nước ngoài. Năm 2023, dự đoán sẽ là một thách thức lớn dành cho đội bóng Thủ đô khi các đội đều có xu hướng thuê ngoại binh.

Khủng long bóng chuyền Thanh Thúy lại được vinh danh tại Nhật Bản

Báo Thái Lan hết lời khen ngợi phụ công bóng chuyền Trà Giang

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT