Di sản bóng chuyền ở tuổi 35 của tượng đài Ngọc Hoa như thế nào?

Thứ năm, 10/11/2022 11:48 AM (GMT+7)
A A+

Bước sang tuổi 35 trong ngày hôm nay (10/11/2022), Ngọc Hoa đã có vô vàn thành công ở cả sự nghiệp lẫn đường tình duyên của mình.

Sự nghiệp bóng chuyền trong nước đỉnh cao

Năm 2003, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên biết đến một cô gái chỉ mới 16 tuổi nhưng thi đấu đầy nhanh nhẹn và nhãn quan chiến thuật đỉnh cao. Đó cũng là lúc mà cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đặt dấu chân nhỏ bé đầu tiên trong làng bóng chuyền nữ nước nhà.

Huyền thoại bóng chuyền Ngọc Hoa và hành trình tuổi 35 đầy tự hào 215911
Ngọc Hoa tại SEA Games 23 diễn ra tại Philippines (2005)

Chỉ một năm sau đó, Ngọc Hoa đã có dấu ấn thực sự đầu tiên khi cô giành được danh hiệu cá nhân "VĐV chắn bóng xuất sắc nhất" tại VTV Cup 2004. Mặc dù Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 năm đấy, tuy nhiên NHM đã nhìn thấy tố chất dẫn dắt đội của phụ công cao 1m83 này.

Và những năm sau đấy là giai đoạn đỉnh cao nhất của phụ công được xem là xuất sắc nhất của lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Giành 6 tấm HCB liên tiếp tại các kỳ SEA Games, vô địch VTV Cup 2007, 2009, 2010 và 2014, Ngọc Hoa đã sưu tầm cho mình bộ sưu tập các giải thưởng không tưởng.

Huyền thoại bóng chuyền Ngọc Hoa và hành trình tuổi 35 đầy tự hào 215912
Phụ công sinh năm 1987 giành danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất" tại VTV Cup 2014

Ở trong nước, dù có nhiều lời mời, thế nhưng Ngọc Hoa mãi trung thành với VTV Bình Điền Long An, nơi bồi dưỡng và đưa cô trở thành huyền thoại sống của bóng chuyền nước nhà. Ngọc Hoa đã vô địch ở cả giải VĐQG, Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương... 

Chuyến xuất ngoại đầu tiên và hành trình trở thành VĐV duy nhất thi đấu ở giải thế giới

Năm 2014, đánh dấu cột mốc đầu tiên Ngọc Hoa có chuyến xuất ngoại thi đấu. Thi đấu dưới màu áo của Ayutthaya (Thái Lan) và ngay trong mùa giải này, cô cùng các đồng đội có giành chức vô địch Siêu Cúp Thái Lan.

Tượng đài bóng chuyền Ngọc Hoa và hành trình tuổi 35 đầy tự hào 215913
Ngọc Hoa trong màu áo của CLB Bangkok Glass (Thái Lan)

Thế nhưng, phải đến khi gia nhập Bangkok Glass, một trong những CLB mạnh nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan thời điểm ấy, khả năng của Ngọc Hoa mới thực sự được nhiều người hâm mộ biết tới.

Mùa giải 2015 có thể xem là mùa thi đấu không tưởng của phụ công sinh năm 1987 khi giúp Bangkok vô địch giải VĐQG và Cúp các CLB châu Á. Giải đấu này, Ngọc Hoa cũng đã đạt danh hiệu “phụ công xuất sắc nhất”. Đây chính là tiền đề giúp cô trở thành VĐV Việt Nam duy nhất có mặt tại một giải đấu cấp độ thế giới.

Tạm giã từ sự nghiệp vì gia đình và màn comeback ngoạn mục ở tuổi 35

Ngọc Hoa và chồng quen nhau từ năm 2006, suốt một thời gian dài, bộ đôi được xem là một trong "cặp uyên ương" đáng ngưỡng mộ của bóng chuyền nước nhà. Vào năm 2014, sau 8 năm mặn nồng, hai người đã chính thức về một nhà.

Tượng đài bóng chuyền Ngọc Hoa và hành trình tuổi 35 đầy tự hào 215914
Ngọc Hoa chính thức về một nhà với phụ công nam Lê Thái Bình sau 8 năm mặn nồng

Sau thời gian dài gắn bó nghiệp bóng chuyền đỉnh cao, năm 2019, Ngọc Hoa đã giao lại trọng trách cho đàn em và giã từ sự nghiệp ở tuổi 32. Cũng vì quá đam mê với thể thao, nên việc làm mẹ của cựu đội trưởng VTV Bình Điền một thời phải gác lại.

Những tưởng NHM không còn thấy hình ảnh Ngọc Hoa đa năng trên sân đấu, thì năm nay, huyền thoại sống của bóng chuyền Việt Nam chính thức quay trở lại ở tuổi 35. Tham dự hai giải đấu là Cúp Hoa Lư và giải VĐQG, cô cùng các đồng đội đã có chức vô địch Hoa Lư và hạng 3 giải VĐQG.

Tượng đài bóng chuyền Ngọc Hoa và hành trình tuổi 35 đầy tự hào 215915
Ngọc Hoa và màn tài xuất đỉnh cao trong năm 2022

Chính thức bước sang tuổi 35 vào ngày hôm nay (10/11/2022), dù đã bên kia sườn của sự nghiệp, NHM vẫn luôn mong chờ những pha bóng đỉnh cao của phụ công số 1 Việt Nam một thời.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật chị đại Nguyễn Thị Ngọc Hoa!

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT