Quảng cáo

U16 Indonesia nhận vinh dự chưa từng có sau chức vô địch Đông Nam Á

Thứ năm, 18/08/2022 10:20 AM (GMT+7)
A A+

U16 Indonesia được mời tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm 77 năm quốc khánh sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Nghe nội dung bài viết

Đánh bại U16 Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận chung kết, U16 Indonesia đã xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà của mình. Thành tích ấn tượng này gây được tiếng vang lớn không chỉ với những người hâm mộ bóng đá mà ngay cả với chính phủ của Indonesia.

Cụ thể, U16 Indonesia đã được mời tham dự lễ Thượng cờ kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước này tại Merdeka Palace. Sau lễ Thượng cờ, các cầu thủ trẻ sẽ được Tổng thống Joko Widodo tiếp đón ở nơi làm việc. Đây là vinh dự chưa từng có với bất kỳ cấp độ đội tuyển nào trước đó của Indonesia

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Tổng thống Joko Widodo dành nhiều lời khen cho U16 Indonesia: "Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ. Tôi đã thấy các bạn thi đấu ấn tượng như thế nào. Chúng ta cần phải duy trì được những màn trình diễn xuất sắc như thế này cho tới tận khi phát triển lên đội tuyển U23".

299988392_1517381202061585_4015562034739953439_n
U16 Indonesia vinh dự được Tổng thống Joko Widodo tiếp đón

Trong khi đó, HLV Bima Sakti cũng cho biết mình và toàn đội rất tự hào khi được tham dự lễ Thượng cờ 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Indonesia. Chiến lược gia sinh năm 1976 cho rằng vinh dự này sẽ tiếp thêm nhiều động lực để U16 Indonesia thi đấu hay hơn nữa ở những giải tới.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng U16 Indonesia, Iqbal Gwijangge chia sẻ: "Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi vào lúc này chỉ bằng lời nói. Tôi không ngờ đến một ngày nào đó lại được Tổng thống tiếp đón và trò chuyện như thế này. Hy vọng rằng U16 Indonesia sẽ giữ phong độ cao và tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có được kết quả tốt nhất ở những giải đấu tiếp theo".

Sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022, U16 Indonesia sẽ phải chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2023 từ ngày 1/10 đến 7/10. Thầy trò HLV Bima Sakti sẽ tiếp tục là chủ nhà của giải đấu này và nằm chung bảng với 4 đối thủ còn lại là Malaysia, Palestine, Guam, UAE. 

Đối thủ hụt của ĐT Việt Nam tiếp tục 'lao đao' sau án phạt của FIFA

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT