Quảng cáo

AFC sắp ra 'phán quyết' quan trọng về giấc mơ Olympic của Việt Nam

Chủ nhật, 25/09/2022 14:55 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ đưa ra lựa chọn về nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2024 vào ngày 30/9 tới.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, 5 quốc gia xin đăng cai VCK U23 châu Á 2024 đã chính thức được lộ diện. Theo đó, cả Qatar, Uzbekistan, UAE, Iran và Ả Rập Xê Út đều đã hoàn tất việc nộp thủ tục cho AFC và LĐBĐ châu Á sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về nước chủ nhà của giải đấu vào ngày 30/9 tới đây.

Đáng chú ý, VCK U23 châu Á 2024 chính là vòng loại của Olympic Paris 2024. Ba đội có thứ hạng tốt nhất của VCK U23 châu Á 2024 sẽ giành vé trực tiếp đến Thế vận hội ở Pháp. Đội xếp hạng thứ 4 sẽ thi đấu trận play-off với đội đứng thứ 4 của vòng loại châu Phi để tranh vé cuối cùng. 

Trong số 5 quốc gia xin đăng cai VCK U23 châu Á 2024, Uzbekistan là cái tên gây bất ngờ khi vừa là chủ nhà của VCK năm 2022 và cũng chuẩn bị tổ chức VCK U20 châu Á 2023. Qatar cũng tỏ ra rất quyết tâm khi sắp tới sẽ là nước chủ nhà của VCK World Cup 2022 với cơ sở vật chất rất tốt.

AFC sắp ra 'phán quyết' liên quan tới giấc mơ Olympic của Việt Nam 192843
Xác định 5 quốc gia xin đăng cai VCK U23 châu Á 2024

So với Olympic Tokyo 2020, khu vực châu Á đã có 3,5 suất thay vì chỉ 3 suất như trước. Điều này cũng khiến cho các đội tuyển sẽ rất nỗ lực để giành quyền tham dự Thế vận hội ở Pháp. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam cũng chưa từng có vinh dự được tranh tài tại đấu trường Olympic.

Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã viết nên lịch sử với ngôi á quân. Nhưng đó là năm Olympic không tổ chức. Đến VCK 2020 tranh vé tới Olympic Tokyo, thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại ngay từ vòng bảng. Hiện U23 Việt Nam đang sở hữu trong tay lứa cầu thủ chất lượng trong đó có 9 cái tên đã vào tới tứ kết của VCK U23 châu Á 2022 vừa qua. 

Các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/2001 sẽ đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2024 với nhiều cái tên như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường... Tuy nhiên trước mắt U23 Việt Nam sẽ phải đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK. 

HLV Indonesia bất ngờ khiêm tốn khi tạo địa chấn trước đội hơn 71 bậc FIFA

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT