Quảng cáo

Tài năng trẻ Việt kiều Ukraine sẵn sàng về Việt Nam thi đấu

Thứ năm, 14/04/2022 15:11 PM (GMT+7)
A A+

Tiền vệ Việt kiều Ukraine Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam thi đấu và cống hiện cho đội tuyển quốc gia.

Sau thành công của thủ môn Đặng Văn Lâm tại ĐT Việt Nam, làn sóng cầu thủ Việt kiều mong muốn trở về quê hương cống hiến đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ. Mới đây, có thêm mộ tài năng trẻ người Việt tại Ukraine lên tiếng bày tỏ nguyện vọng về nước thi đấu.

Đó chính là Nguyễn Mạnh Cường, tiền vệ sinh năm 2005 có thời gian sinh sống và phát triển tại Ukraine. Hiện tại, cầu thủ này đang tị nạn tại Đan Mạch sau khi Ukraine bùng nổ chiến sự. Trong thời gian này, Mạnh Cường được một đội bóng tại Đan Mạch mời thử việc là CLB Haderslev FK - đội bóng "mẹ" của Sonderjyske (hiện đang chơi ở giải Ngoại hạng Đan Mạch).

Trước đó, Nguyễn Mạnh Cường thuộc biên chế đội U17 Metalist 1925 Kharkiv (Ukraine). Tài năng trẻ 17 tuổi cao 1m73, thuận chân phải, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như hậu vệ cánh, tiền đạo và tiền đạo cánh. Cầu thủ này có bố mẹ là người Việt, sinh sống tại Ukraine và lớn lên qua những lần di chuyển qua lại giữa hai quốc gia.

277371269_647516516337177_6495945919260144674_n
Nguyễn Mạnh Cường (vàng) là tài năng trẻ Việt kiều Ukraine (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của Mạnh Cường, cầu thủ này đam mê bóng đá từ nhỏ và từng tham gia giải đấu nhi đồng tại Việt Nam, trước khi cùng gia đình sang sinh sống tại Ukraine. Tiền vệ sinh năm 2005 có hai quốc tịch Việt Nam và Ukraine, nói tốt tiếng Việt, am hiểu văn hóa quê hương do được bố rèn luyện.

Nói về nguyện vọng được trở về Việt Nam cống hiến cho quê hương, Mạnh Cường cho biết: "Em năm nay 17 tuổi, theo đúng lý là sắp tốt nghiệp phổ thông (ở Ukraine cấp phổ thông chỉ đến lớp 11). Sau đó, em dự tính học đại học thể thao. Đó là kế hoạch ban đầu. Nhưng giờ thì việc thi cử không biết khi nào mới diễn ra được.

Ngoài chuyện học, em cũng mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ở bên này, người trẻ gốc Việt yêu bóng đá rất ít. Đa phần họ chơi đến hết tuổi 17 là nghỉ để đi học. Em thì muốn trở thành cầu thủ và xa hơn là được khoác lên mình màu áo đội tuyển Quốc gia. Thế nên, nếu có đội bóng Việt Nam nào trao cơ hội, em sẽ lập tức về nước thử việc ngay".

277358833_1594351747613291_2084244471548635857_n
Mạnh Cường (hàng dưới, thứ hai từ phải sang) trong màu áo U17 Metalist 1925 Kharkiv (Ảnh: FBNV)

Sau Đặng Văn Lâm, trung vệ Adriano Schmidt là người thứ hai được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trước đó, dư luận từng nhắc đến nhiều những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng tại nước ngoài mong muốn về nước cống hiến như Filip Nguyễn, Alexander Đặng, Jason Pendant Quang Vinh,... 

Một cầu thủ trẻ Việt kiều cũng được nhắc đến là Gia Huy Phong - hiện đang thi đấu cho U17 Wolfsburd (Đức). Hy vọng một ngày nào đó, Nguyễn Mạnh Cường hay một cầu thủ Việt kiều nào đó khác sẽ tiếp tục được cống hiến cho các đội bóng Việt Nam.

Hùng Dũng làm khách mời đặc biệt trước giờ lên U23 Việt Nam

VIDEO: Đội hình tối ưu nhất U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Cầu thủ Việt kiều Ukraine Nguyễn Mạnh Cường
Xem thêm
TIN NỔI BẬT