Quảng cáo

Indonesia chính thức kiện U23 Việt Nam lên LĐBĐ Đông Nam Á

Thứ bảy, 09/09/2023 10:08 AM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia xác nhận họ đã gửi đơn khiếu nại về trận thua U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2023.

Nghe nội dung bài viết

Tại chung kết U23 Đông Nam Á 2023 vừa qua, U23 Việt Nam vượt qua U23 Indonesia trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công ngôi vô địch. 

Dù trận đấu đã khép lại từ hôm 26/8 nhưng quan chức bóng đá và NHM Indonesia vẫn chưa thôi bức xúc về quyết định của trọng tài trong tình huống va chạm giữa cầu thủ Indonesia với một cầu thủ U23 Việt Nam.

Cụ thể, khi lao vào phá bóng ở phút 113, hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc nhảy lên cao để tránh Haykal nhưng lại đưa tay ra sau trúng đầu đối thủ khiến chân sút Indonesia nằm sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của y tế. 

Quan chức, NHM cũng như truyền thông Indonesia cho rằng hậu vệ U23 Việt Nam cố tình thúc cùi chỏ vào Haykal nhưng trọng tài đã sai lầm khi cho trận đấu tiếp tục và không rút thẻ cho Hồng Phúc. 

cari-masalah-dengan-timnas-indonesia-u-23-nasib-nguyen-hong-phuc-seperti-jonathan-khemdee-vnry415h9g-1693207136-1693265962-1694227854.jpg
Indonesia bức xúc về quyết định của trọng tài ở pha va chạm giữa Hồng Phúc và Haykal (Ảnh: VFF)

Sau trận chung kết ít ngày, một vị quan chức của LĐBĐ Indonesia (PSSI) tiết lộ, họ sẽ phân tích và chuẩn bị mọi tư liệu để khiếu nại lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Ngày 8/9, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir đã chính thức lên tiếng về vụ việc này: "Chúng tôi đã gửi một lá thư tới AFF. Chúng tôi muốn biết họ đánh giá như thế nào về những tranh cãi ở trận đấu này".

Bên cạnh đó, Chủ tịch PSSI cho biết, trong lá thư họ còn đề cập đến việc xem xét giảm lịch thi đấu của Indonesia tại các giải đấu do AFF tổ chức.

Chúng tôi cũng đang thảo luận xem phải làm gì với lịch trình rất bận rộn của mình, giữa lịch thi đấu của FIFA và giải đấu. Indonesia cũng phải xem xét lại những lịch thi đấu không thuộc FIFA", ông nói.

062562700-1694156875-830-556-1694227980.jpg
Chủ tịch PSSI xác nhận đã gửi thư khiếu nại lên LĐBĐ Đông Nam Á (Ảnh: Republika)

Trước đó, PSSI phải chịu khá nhiều áp lực về việc phải rời AFF sau khi một số bên cho rằng U23 Indonesia phải chịu thiệt ở VCK U23 Đông Nam Á vừa qua.

Nhưng thay vì thực hiện đề nghị rời đi đó, Chủ tịch Erick Thohir lại tính đến kế hoạch giảm việc tham gia của Indonesia trong các giải đấu không có trong lịch FIFA.

“Không phải là vấn đề đúng sai mà vì số lượng cầu thủ của Indonesia còn ít. Vì vậy, PSSI đang xem xét các giải không thuộc FIFA để xem chúng tôi thực sự mạnh ở giải đấu nào hay đâu chỉ là mục tiêu trung gian", ông lý giải.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT