T1 cấp cho Faker quyền mua cổ phiếu

Thứ sáu, 03/02/2023 16:24 PM (GMT+7)
A A+

Mặc dù thường được gọi là 'chủ tịch', Faker thực ra không phải cổ đông của T1. Anh chỉ vừa được cấp quyền mua cổ phiếu.

Ngày 20/1 vừa qua, tổ chức SK Telecom CS T1 tuyên bố rằng họ đã cấp cho tuyển thủ đường giữa của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại - Lee “Faker” Sang-hyeok quyền mua cổ phiếu của công ty. Nếu Faker thực hiện quyền mua cổ phiếu của mình, anh ấy sẽ trở thành cổ đông của T1 với 5,66% cổ phần. Trong trường hợp đó, Faker có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh của T1 với tư cách là cổ đông, có quyền biểu quyết và được thanh toán cổ tức nếu có.

t1-faker-thumb-1675416063.jpg
 

Được biết, một nghị quyết của công ty đã được thông qua vào ngày 16/01, quy định quyền được mua cổ phiếu của bên thứ ba. Theo nghị quyết, Faker có thể mua 6.156 cổ phiếu mới của T1 với giá 2.097.419 Won (khoảng 1.700 USD) mỗi cổ phiếu. Đặc quyền mua cổ phiếu có thể được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định.

Trước đó, T1 đã cấp quyền 'sở hữu một phần' cho Faker khi họ tái ký hợp đồng với anh ấy vào năm 2020. Người ta nói rằng Faker đã được chia một phần của T1, nhưng theo báo cáo kiểm toán vào tháng 4 năm 2022, Faker vẫn không có cổ phần tính đến thời điểm hiện tại. Báo cáo kiểm toán này đại diện cho hoạt động kinh doanh của T1 trong năm 2021. Ở một diễn biến khác, báo cáo kiểm toán cho năm 2022 vẫn chưa được T1 công bố.

xiiwpi1-1675416157.png
 

Nếu Faker thực hiện đầy đủ quyền mua cổ phiếu của mình, anh ấy sẽ sở hữu 5,66% cổ phần của T1. Trước đợt phát hành, T1 có 102.601 cổ phiếu. Nếu Faker thực hiện quyền mua cổ phiếu của mình, tổng số cổ phiếu đang phát hành sẽ tăng lên con số 108.757. Để mua 6.156 cổ phiếu này, Faker sẽ cần khoảng 12,9 tỷ Won (khoảng 10,5 triệu USD). Trên thực tế, con số này không thể làm khó quỷ vương, bởi mức thu nhập của anh thuộc hàng cao nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Lên tới hàng chục triệu USD mỗi kỳ chuyển nhượng.

“Faker là một tuyển thủ đã gắn liền với lịch sử của T1 kể từ năm 2013. Với hợp đồng ba năm của anh ấy và quyền chọn mua cổ phiếu này, T1 và Faker sẽ có chung tầm nhìn, cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Tôi tin rằng nó sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của cả hai bên, đồng thời nâng cao giá trị của tập đoàn.”​ - Một nguồn tin nội bộ từ T1 cho biết.

ChatGPT có thể tạo ra cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp game

Author Thethao247.vn Rain / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT