Năm 2022 sẽ là một năm đầy sôi động của bóng đá Việt Nam với nhiều giải đấu lớn. Và cứ như thường lệ, trước, trong và sau các giải đấu người hâm mộ luôn đặt ra câu hỏi: cầu thủ nào của Việt Nam nên xuất ngoại?
Xuất ngoại, một chủ đề tuy mới mà cũ của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.
Khi mà trình độ chuyên môn của các cầu thủ đang ngày một được nâng cao cũng là lúc họ nên có đi tìm những sân chơi tầm cỡ hơn để phát triển bản thân mình. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít những cầu thủ xuất ngoại không thành công, nhưng cũng còn đấy vô số trường hợp nhân tài bị “trói buộc”.
Vậy đâu là những cầu thủ nên xuất ngoại trong năm 2022 và vì sao đây lại là thời điểm phù hợp nhất?
Nguyễn Hoàng Đức
Một cầu thủ trẻ, đang đạt phong độ cao, có tư duy chơi bóng hiện đại, sẽ không có gì phải bàn cãi khi Hoàng Đức chính là cầu thủ của Việt Nam nên và thậm chí là “cần” xuất ngoại sớm.
Bước sang năm 2022, Hoàng Đức chính thức đón chào tuổi 24, đồng nghĩa với việc anh đã quá tuổi dự các giải đấu trẻ. Đây là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp của Hoàng Đức nhưng cũng là thời điểm mà anh bắt đầu “cứng” về tư duy và quan điểm chơi bóng.
Tất nhiên, bất kể cầu thủ nào cũng luôn cần phải học hỏi và trau dồi kỹ năng trong toàn bộ sự nghiệp. Dẫu vậy việc được định hình tư duy từ sớm sẽ giúp các cầu thủ có một nền tảng chuyên môn vững bền. Đây là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp tới việc thành hay bại của một “thần đồng”.
CLB Viettel có nhiều lí do chính đáng để giữ chân ngôi sao của mình. Nhưng rõ ràng việc xuất ngoại của Hoàng Đức không chỉ nằm ở phía đội bóng chủ quản, mà còn đó là sự quan tâm của LĐBĐ và cả chính mong muốn và khát vọng của cầu thủ này.
Nguyễn Quang Hải
Dù chỉ hơn Hoàng Đức 1 tuổi, nhưng khách quan để mà nói Quang Hải có độ dày dặn hơn “người đàn em” trên tuyển rất nhiều. Tài năng của cầu thủ người Hà Nội được dễ dàng bộc lộ từ sớm và ngay ở trong năm 2018 với đỉnh cao là kỳ tích tại Thường Châu, Quang Hải đã luôn trở thành mục tiêu săn đón của rất nhiều đội bóng nước ngoài.
Qua từng mùa giải, phong độ và đẳng cấp của cầu thủ này ngày một nâng cao, kéo theo đó là vị thế của đội tuyển Quốc gia cũng được khẳng định tại châu lục. Tại AFF Cup 2021 và VLWC 2022, dù ĐT Việt Nam có phần thất thế trong một số trận đấu nhưng riêng Quang Hải, anh lại luôn thi đấu ngang ngửa và thậm chí là trên cơ rất nhiều ngôi sao lớn.
Chắc chắn khi được liên tục cọ xát tại các đấu trường đẳng cấp như Vòng loại World Cup sẽ giúp trình độ của Quang Hải còn được nâng cao hơn rất nhiều. Cũng giống như Hoàng Đức, Quang Hải “cần” phải xuất ngoại càng sớm càng tốt.
Nhìn sang các đội bóng trong khu vực, với sự thành công “tiên phong” của Thái Lan trong trường hợp của Chanathip, rất nhiều ĐT đã học cách gửi những cầu thủ trụ cột của mình tới môi trường bóng đá phát triển hơn. Trong đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại chỉ có duy nhất của thủ thành Đặng Văn Lâm là đang chơi bóng tại nước ngoài.
Không chỉ riêng Hoàng Đức hay Quang Hải, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều những cầu thủ tài năng khác, bởi vậy câu chuyện xuất ngoại cần được tính toán kỹ lưỡng như một kế hoạch dài hạn của những người làm bóng đá nước nhà.
Sao HAGL lọt top 5 QBV Việt Nam, chuyên gia lên tiếng ‘phản đối’
HIGHLIGHTS Việt Nam 0-1 Úc | Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Nguồn: Truyền hình FPT)






Quang Đương















