Quảng cáo

Nóng: Quả bóng vàng Việt Nam 2021 hủy bỏ 3 giải thưởng quan trọng

Thứ năm, 25/11/2021 15:04 PM (GMT+7)
A A+

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ba giải thưởng là cầu thủ ngoại hay nhất, cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất sẽ bị tạm dừng trao giải trong năm 2021.

Sáng ngày 25/11, BTC Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã tiến hành họp báo tại TP HCM để công bố kế hoạch tổ chức cũng như giới thiệu những nhà tài trợ và điều lệ. Năm nay Báo Sài Gòn Giải Phóng vẫn sẽ là đơn vị tổ chức giải. 

Theo đó BTC sẽ điều chỉnh lại các hạng mục trao thưởng, tạm dừng trao các danh hiệu “Cầu thủ ngoại xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” do mùa giải quốc nội phải hủy bỏ giữa chừng, gây khó khăn cho công tác đề cử và bầu chọn.

Van-Quyet-Qbv
Nguyễn Văn Quyết là chủ nhân của QBV Việt Nam 2020

Đây là quyết định khá đáng tiếc vì sau khi giải VĐQG bị hủy vẫn có nhiều giải đấu để cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Giải VĐQG và Cúp Quốc Gia nữ vẫn đang diễn ra khá hấp dẫn ở Hà Nội. Các cầu thủ trẻ nam vừa rồi đã thử sức ở vòng loại U23 châu Á 2022 và sắp tới sẽ là VCK U21 Quốc gia do Báo Thanh Niên tổ chức.

Như vậy Giải thưởng QBV Việt Nam 2021 sẽ chỉ còn 3 danh hiệu được vinh danh đó là: Quả bóng vàng Nam, Quả bóng vàng Nữ và Quả bóng vàng Futsal. Ngày 3/1/2022, số phiếu bầu sẽ được thu lại. Gala trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2022 tại TP HCM. 

Với việc ĐTQG Việt Nam chưa có được chiến thắng nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải thưởng QBV Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào AFF Cup 2021 diễn ra trên đất Singapore. Hiện tại đương kim QBV Việt Nam đang là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội.

Messi Lào: 'Mục tiêu của chúng tôi là giành 1 điểm trước Việt Nam'

VIDEO: Tình hình chuẩn bị AFF Cup 2021, Thái Lan đánh giá Việt Nam số 1

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
QBV Việt Nam 2021 ĐT Việt Nam AFF Cup 2021
Xem thêm
TIN NỔI BẬT