Quảng cáo

ĐT Việt Nam gặp 'biến cố Covid-19', HLV Park trông cả vào sao HAGL?

Thứ năm, 13/01/2022 15:50 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam gặp khủng hoảng vì Covid-19, HLV Park Hang Seo khả năng chỉ còn có thể trông cậy vào chân sút của HAGL.

HIGHLIGHT Trung Quốc 3-2 Việt Nam (Nguồn: FPT Play)

ĐT Việt Nam đã đón nhận tin không vui trong ngày đầu hội quân ở đợt tập trung tháng 1 chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh bị phát hiện nhiễm Covid-19, nâng số ca dương tính của đội tuyển lên con số 3, sau Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức.

Đáng chú ý, cả ba trường hợp mắc Covid-19 của ĐT Việt Nam đều rơi vào những cầu thủ chơi trên hàng công với bộ đôi tiền đạo và một tiền vệ kiến thiết. Đây thực sự là cơn đau đầu dành cho HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện trong việc tìm kiếm giải pháp khắc phục khó khăn.

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang Seo triệu tập 5 tiền đạo gồm Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Hải, Thanh Minh. Tuy nhiên, đã có tới 2 cái tên dương tính với Covid-19 và đều là những trường hợp mới phát hiện, do đó thời gian cách ly theo dõi sức khỏe sẽ lâu hơn.

Nếu không thể sớm có kết quả xét nghiệm âm tính, Tiến Linh và Văn Toàn khó có thể cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Úc ngày 22/1. Không những vậy, kể cả bộ đôi này có thể kịp hết bệnh để trở lại cũng khó kịp hồi phục để có trạng thái tốt nhất.

Trong số các tiền đạo còn lại, tài năng trẻ Hồ Thanh Minh chưa từng ra sân, Phạm Tuấn Hải chủ yếu dự bị. Do đó, Công Phượng sẽ là chân sút được kỳ vọng nhất, nhiều khả năng “gánh” hàng công ĐT Việt Nam khi đấu với tuyển Úc.

18419173615922004476455301253001921440809865-n-1620654628304
HLV Park nhiều khả năng trông cả vào Công Phượng trên hàng công ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo cũng vừa bổ sung hai cầu thủ tấn công lên ĐT Việt Nam là Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn. Nhưng trong thời gian tập trung ngắn ngủi, chiến lược gia người Hàn khả năng cao vẫn trông cả vào Công Phượng và hy vọng vào cái duyên trước người Úc của ngôi sao HAGL. 

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn không quên màn solo đẹp mắt của Công Phượng trong vòng vây của 5 cầu thủ U19 Úc rồi ghi bàn thắng cho U19 Việt Nam trên sân Mỹ Đình năm 2014. Chân sút sinh năm 1995 đã vắng mặt ở trận lượt đi với Úc vào tháng 9/2021 vì lý do cá nhân nên càng hứa hẹn bùng nổ ở màn đối đầu tới đây.

Chiều ngày 13/1, ĐT Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung tháng 1/2022 với 27/30 cầu thủ được triệu tập.

ĐT Việt Nam gặp 'trở ngại lớn' ngay buổi tập đầu tiên trước VLWC

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT