Quảng cáo

ĐT Việt Nam đá AFF Cup 2021 ở nhà 'đại kình địch'?

Thứ tư, 21/07/2021 16:30 PM (GMT+7)
A A+

Thái Lan đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho quốc gia đăng cai AFF Cup 2021 khi giải đấu chuyển sang thể thức thi đấu tập trung.

HIGHLIGHT Việt Nam 1-0 Malaysia | Chung kết lượt về AFF Cup 2018 (Nguồn VTV)

Như chúng tôi đã đưa tin, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn quyết tâm tổ chức AFF Cup 2021 vào cuối năm nay, bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh việc thông báo lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 10/8, AFF cũng xác nhận giải đấu nhiều khả năng sẽ phải thay đổi hình thức tổ chức khi bỏ thể thức thi đấu sân nhà, sân khách như thường lệ để chuyển sang đá tập trung tại 1-2 địa điểm cố định.

Những địa điểm trung lập này sẽ là nơi diễn ra 2 bảng của AFF Cup 2021. Một trong hai địa điểm trung lập được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua là Thái Lan. 

cdv-thai-lan-chung-ta-se-toan-thang-ca-3-tran-con-lai1613637809
ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải sang Thái Lan đá AFF Cup 2021

Sở dĩ Thái Lan được đánh giá cao ở khả năng đăng cai AFF Cup 2021, bởi họ vừa tổ chức rất thành công một lúc 3 bảng đấu tại vòng bảng AFC Champions League 2021, hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua. 

Chính vì thế, trong trường hợp không thể tìm ra hai quốc gia chủ nhà cho hai bảng của vòng bảng AFF Cup 2021, Thái Lan đủ năng lực tổ chức cả hai bảng đấu của giải đấu này.

AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. ĐT Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Việc AFF Cup 2021 thi đấu tập trung sẽ là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong việc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bốc thăm AFF Cup 2021: Thái Lan tránh được Việt Nam

ĐT Việt Nam hưởng lợi từ thể thức mới của AFF Cup 2021?

Author Thethao247.vn Hoàng Phong / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam Thái Lan AFF Cup 2021
Xem thêm
TIN NỔI BẬT