Uzi và em trai Phạm Băng Băng thành lập đội tuyển LMHT: Tốc Chiến

Thứ tư, 28/07/2021 09:59 AM (GMT+7)
A A+

Uzi đã có một nước đi khiến các fan hâm mộ bất ngờ khi chuyển sang một bộ môn hoàn toàn mới.

Cách đây không lâu, cựu xạ thủ huyền thoại của Trung Quốc - Giản "Uzi" Tự Hào đã khiến không ít người hâm mộ phấn khích khi bắt tay cùng em trai của Phạm Băng Băng để thành lập một công ty về thể thao điện tử.

Vào ngày 25/7 vừa qua, tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp của Uzi đã chính thức ra đời với cái tên Ultra Fantasic Gaming (UFG).

Uzi và em trai Phạm Băng Băng thành lập đội tuyển LMHT: Tốc Chiến - Ảnh 1
Em trai Phạm Băng Băng và Uzi

Trên trang Weibo chính thức, UFG đã bất ngờ đăng tải thông báo chiêu mộ các tuyển thủ xuất sắc trong bộ môn LMHT: Tốc Chiến để thi đấu tại các giải đấu lớn trong tương lai.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng hướng tới việc tuyển dụng game thủ trong các bộ môn khác như LMHT, Vương Giả Vinh Diệu (bản gốc của Liên Quân Mobile).

Uzi và em trai Phạm Băng Băng thành lập đội tuyển LMHT: Tốc Chiến - Ảnh 2
Thông báo của UFG

Tiêu chí tuyển chọn của UFG cụ thể như sau:

  • LMHT: Tuyển thủ có hiểu biết chuyên sâu về LMHT và đạt mức rank Thách Đấu tại máy chủ Hàn Quốc hoặc siêu máy chủ Trung Quốc với hơn 300 điểm xếp hạng.
  • Vương Giả Vinh Diệu: Tuyển thủ có kỹ năng tốt và có mức xếp hạng nằm trong top 300 tại máy chủ của mình.
  • Liên Minh: Tốc Chiến: Tuyển thủ có bể tướng rộng, tiềm năng lớn và lọt vào top 100 Thách Đấu tại máy chủ của mình.

Có thể nói, đối với một tổ chức mới thành lập như UFG thì việc tuyển dụng một lúc 3 đội tuyển là không hề đơn giản. Điều này cũng phần nào hé lộ được tiềm lực tài chính và năng lực nhân sự của họ.

Uzi và em trai Phạm Băng Băng thành lập đội tuyển LMHT: Tốc Chiến - Ảnh 3
Tiềm lực công ty của Uzi là vô cùng đáng gờm

Câu hỏi mà các fan đang thắc mắc nhất ở thời điểm hiện tại chính là liệu Uzi có gia nhập một trong những đội tuyển của mình và quay trở lại với giải đấu chuyên nghiệp hay chỉ đóng vai trò là một ông bầu?

Câu trả lời có lẽ phải chờ tới khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, khi các điều khoản trong hợp đồng cũ của Uzi và RNG hết hiệu lực.

Author Thethao247.vn Hải Bùi / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
uzi lmht tốc chiến tốc chiến phạm băng băng phạm thừa thừa
Xem thêm
TIN NỔI BẬT