Quảng cáo

Thành tích phòng ngự 'thảm họa' của ĐT Campuchia

Thứ bảy, 12/06/2021 15:10 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Campuchia xếp cuối bảng C với 1 điểm và hiệu số -42, minh chứng cho hàng phòng ngự quá đỗi kém cỏi của đội bóng này.

Highlights Việt Nam 4-0 Malaysia (Nguồn: Next Sports)

ĐT Campuchia nằm ở bảng C cùng với những đội bóng mạnh như Iraq, Iran, Bahrain và "hàng xóm" của đội tuyển Việt Nam đã phải đón nhận những thất bại rất nặng nề.

Trải qua 8 trận đấu, đội bóng của HLV Honda chỉ kiếm được 1 điểm, thua 7 trận, ghi 2 bàn và để lọt lưới tới 44 bàn. Hiệu số bàn thắng/bại của đội bóng này là -42, thấp nhất trong số các đội tham dự vòng loại thứ hai.

Trong số 42 bàn thua đó của đội tuyển Campuchia, riêng đội tuyển Iran đã "đóng góp" tới 22 bàn. Cụ thể, ở trận lượt đi, những chân sút Iran có 12 lần sút tung lưới Campuchia còn ở lượt về, thủ môn Keo Soksela đã phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần.

Ngoài ra, đội bóng này cũng phải hứng chịu nhiều trận thua đậm khác như thất bại 0-8 trước Bahrain hay 1-4 trước Iraq.

198983705_3007852729452215_6016487698668927637_n.jpg__nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_VbRHOAXF2sAX-AlAZD&_nc_ht=scontent-sin6-4
ĐT Campuchia phải nhận tới 22 bàn thua sau 2 trận gặp Iran (Ảnh: CFF)

Trong số những đội bóng có hiệu số bàn thắng/bại thấp nhất ở vòng loại thứ 2 khu vực Châu Á, có không ít đại diện Đông Nam Á góp mặt. Ngoài Campuchia còn có Myanmar và Indonesia cũng sở hữu "thành tích" phòng ngự tệ hại với hiệu số lần lượt là -25 và -22.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Nhật Bản chính là đội sở hữu hiệu số bàn thắng bại ấn tượng nhất: +40! Thầy trò Moriyasu nhẹ nhàng "quét sạch" những đối thủ ở bảng F với lối chơi tấn công đẹp mắt. "Samurai xanh" đá 7 trận, thắng cả 7, ghi 41 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Trong số 7 trận thắng của ĐT Nhật Bản ở bảng F, có những trận thắng "hủy diệt" đối thủ như thắng lợi 10-0 trước Myanmar hay 14-0 trước Mông Cổ.

Xếp sau ĐT Nhật Bản ở "thành tích" chỉ số phụ là ĐT Australia với hiệu số +25, cũng với 7 trận thắng, ghi 27 bàn và để lọt lưới 2 bàn.

Với ĐT Việt Nam, đội bóng của HLV Park đang xếp đầu bảng G với 17 điểm, hiệu số +9 và chỉ xếp sau Nhật Bản và Hàn Quốc ở khả năng phòng ngự với chỉ 2 bàn thua.

Sao nhập tịch Malaysia ăn mừng khiêu khích HLV Park

Author Thethao247.vn Tuấn Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đt campuchia vòng loại world cup đt việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT