Quảng cáo

Danh tính HLV ĐT Thái Lan nhiễm COVID-19

Thứ hai, 10/05/2021 11:28 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Thái Lan đang phải tạm dừng toàn bộ việc tập luyện do có ca nhiễm COVID-19 trong danh sách tập trung và HLV Anurak Srikerd - trợ lý của HLV Akira Nishino là một trong số những ca dương tính.

Highlights Việt Nam vs Thái Lan. Lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 (Nguồn: Next Sports).

Ông Anurak Srikerd (thường được biết đến với cái tên Jun) sinh năm 1975 tại Samut Prakan, Thái Lan. Ông đã có 72 lần khoác áo ĐT Thái Lan, ghi được 6 bàn thắng sau 5 năm khoác áo "Voi chiến".

Năm 2011, "Jun" Anurak bắt đầu sự nghiệp huấn luyện trong màu áo Buriram United. Năm 2015, HLV sinh năm 1975 dẫn dắt U19 Thái Lan và đưa đội bóng này lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á sau khi đánh bại U19 Việt Nam trong trận chung kết.

Năm 2019, HLV Anurak Srikerd được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Akira Nishino tại đội tuyển Thái Lan và ông Jun dần trở thành "cánh tay phải" đắc lực của vị thuyền trưởng người Nhật Bản. 

183824496_2192614697540466_8148541762343703105_n
HLV Anurak chia sẻ hình ảnh khi bị cách ly (Ảnh: facebook nhân vật)

Các cầu thủ Thái Lan đã hội quân từ ngày 3/5 để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022. Ngày 7/5, ĐT Thái Lan nhận tin "sét đánh" khi có tới 6 ca dương tính trong khu tập trung và trợ lý HLV "Jun" Anurak Srikerd là một trong số 4 thành viên BHL dương tính với COVID-19.

Tuyển Thái Lan đã phải tạm dừng toàn bộ quá trình tập luyện và tiến hành cách ly tại khu tập trung của đội tuyển. Những cầu thủ, thành viên BHL có kết quả âm tính đều được yêu cầu hạn chế di chuyển và không được rời khỏi khu huấn luyện.

Có thể thấy việc có ca nhiễm COVID-19 trong cả đội hình thi đấu và thành phần BHL ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình chuẩn bị của HLV Akira Nishino. Không chỉ quá trình luyện tập của cầu thủ mà quá trình lên kế hoạch, xây dựng chiến thuật của BHL ĐT Thái Lan cũng sẽ gặp những xáo trộn đáng kể.

Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ phải bỏ các trận đấu còn lại của bảng G và chấp nhận bị xử thua 0-3 trước các đối thủ Malaysia, Indonesia và UAE.

Và trong trường hợp ấy, ĐT Việt Nam cũng sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi trận đấu với UAE và Malaysia sẽ khó khăn hơn gấp bội với thầy trò Park Hang Seo.

Số phận Việt Nam được định đoạt sau thông tin Thái Lan bỏ VLWC

Author Thethao247.vn Tuấn Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đt thái lan đội tuyển thái lan akira nishino vòng loại world cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT