Quảng cáo

CLB Thanh Hóa 'ném hơn 6 tỷ qua cửa sổ' trong gần 1 tháng

Thứ hai, 01/03/2021 06:54 AM (GMT+7)
A A+

CLB Thanh Hóa phải nhận liên tiếp 2 phán quyết thua kiện từ FIFA trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Mới đây, Toàn án thể thao quốc tế (CAS) tuyên bố xử thua CLB Thanh Hóa sau khi đội bóng này khiếu nại về án phạt do vi phạm hợp đồng với tiền đạo người Senegal - Cisse.

Như vậy, đội bóng xứ Thanh còn phải trả thêm 19.750 USD (khoảng 450 triệu đồng) án phí cộng thêm 58.420 USD (khoảng 1,34 tỉ đồng) gồm tiền lương và một nửa số tiền phí lót tay cho 1 năm hợp đồng để đền bù cho ngoại binh Idrissa Cisse.

Cầu thủ trên đến xứ Thanh thử việc và được bầu Đệ ký hợp đồng vào tháng 11/2019 kèm theo mức lương 8.500 USD/tháng và mức lót tay mỗi mùa là 85.000 USD. Trước khi V-League 2020 khởi tranh, bầu Đệ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cisse do anh bị chấn thương.

CLB Thanh Hóa 'ném hơn 6 tỷ qua cửa sổ' trong gần 1 tháng Ảnh 1
Bầu Đệ sa thải HLV Fabio Lopez sau 3 vòng đấu theo hình thức bỏ phiếu kín

Trước đó, CLB Thanh Hóa cũng bị FIFA xử thua trong vụ kiện với HLV châu Âu - ông Fabio Lopez. Theo đó đội bóng xứ Thanh chấp nhận việc bồi thường 200.000 USD (khoảng 4,6 tỉ đồng) cho huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý.

Tổng cộng, Thanh Hóa FC thiệt hại số tiền lên đến gần 6,4 tỷ đồng cho 2 vụ lùm xùm từ thời bầu Đệ để lại. Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá là đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết các án phạt. Ông bầu Cao Tiến Đoan không có trách nhiệm giải quyết 2 vụ kiện tụng trên.

Thậm chí, ông Cao Tiến Đoan còn dọa sẽ trả lại đội cho tỉnh nhà nếu phía lãnh đạo tỉnh không đứng ra giải quyết. Bởi tập đoàn Đông Á mới chỉ tiếp nhận CLB Thanh Hóa từ tháng 11/2020.

HLV Fabio Lopez: 'Thanh Hóa làm xấu hổ cả bóng đá Việt Nam'

HLV châu Âu: 'Tôi đã bị bầu Đệ đối xử rất tệ'

Highlights Thanh Hóa 0-0 Viettel (Nguồn: Next Media)

Author Thethao247.vn Thanh Tâm / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
CLB Thanh Hóa bầu Đệ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT