Quảng cáo

Lý lịch 'khủng' của người Việt Nam trúng cử vào FIFA

Thứ bảy, 22/05/2021 15:26 PM (GMT+7)
A A+

Ở Đại hội FIFA lần thứ 71, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Pháp lý & Tư cách cầu thủ VFF đã trúng cử Ủy viên Ban kỷ luật FIFA.

20h00 tối ngày 21/05, Liên đoàn bóng đá thế giới đã tổ chức Đại hội lần thứ 71. Tại đại hội này, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Pháp lý và Tư cách cầu thủ của VFF đã trúng cử Ủy viên Ban Kỷ luật FIFA.

Ngay sau đó, bảng thành tích khủng của bà Mỹ Dung đã nhanh chóng được tiết lộ. Theo đó, bên cạnh việc giữ chức vụ quan trọng ở VFF, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng đang là Phó Tổng giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Một số thông tin cơ bản về bà Mỹ Dung:

- Thạc sĩ luật

- 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý thể thao

- Trọng tài Tòa án trọng tài Thể thao Quốc tế

- Thành viên Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn điền kinh thế giới

- Thành viên Ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá châu Á

- Thành viên Ban giải quyết tranh chấp, Hội đồng Liên đoàn bóng chày thế giới

- Thành viên Hội đồng kỷ luật vi phạm doping, Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam

- Thành viên đồng sáng lập Women in Sports Law

- Nguyên thành viên Ban đạo đức FIFA

- Nguyên Trưởng phòng pháp lý của Liên đoàn bóng đá châu Á

- Nguyên Trưởng phòng pháp lý VFF

Lý lịch 'khủng' của người Việt Nam trúng cử vào FIFA 47189
Bà Mỹ Dung trúng cử chức vụ quan trọng ở Ban Kỷ luật FIFA.

Trước đó, bà Mỹ Dung cũng là luật sư duy nhất của Việt Nam được FIFA FIFA đề cử và Hội đồng tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế bổ nhiệm là trọng tài viên của CAS trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.

Với những thành tích và kinh nghiệm dày dặn của mình ở lĩnh vực này, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được tin tưởng sẽ hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình tại Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Công Phượng và đồng đội rèn thể lực dưới trời nắng 38 độ

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
FIFA VFF Nguyễn Thị Mỹ Dung
Xem thêm
TIN NỔI BẬT