Anthony Joshua: Tôi sẽ đấm Fury 2 trận, rồi tìm lại đai WBO

Thứ hai, 28/12/2020 16:41 PM (GMT+7)
A A+

Nếu Oleksandr Usyk không đồng ý chờ đợi, Anthony Joshua sẽ nhường lại đai WBO để ưu tiên trận đánh với Tyson Fury.

Đã nắm trong tay đai IBF, IBO, WBA, WBO, Anthony Joshua đang đến rất gần với khả năng trở thành nhà vô địch tuyệt đối của làng Quyền Anh hạng nặng. Do đó, không khó hiểu khi Joshua đang rất trông đợi trận thống nhất đai vô địch hạng nặng giữa anh và nhà vô địch WBC Tyson Fury.

Theo nhiều nguồn tin, trận Anthony Joshua vs. Tyson Fury đang được lên kế hoạch để tổ chức vào tháng 5/2021, có kèm thêm một trận tái đấu vào tháng 11 - tháng 12. Tuy nhiên vật cản lớn nhất hiện tại là việc Joshua cũng đang có nghĩa vụ bảo vệ đai WBO trước kẻ khiêu chiến được chỉ định Oleksandr Usyk.

Đứng trước vấn đề này, Joshua cho biết nếu Usyk không đồng ý chờ đợi, anh sẽ cân nhắc việc nhường lại đai WBO để ưu tiên trận đánh với Tyson Fury trước.

Nếu Usyk không đồng ý chờ đợi, Anthony Joshua sẽ nhường lại đai WBO để ưu tiên trận đánh với Tyson Fury
Nếu Usyk không đồng ý chờ đợi, Anthony Joshua sẽ nhường lại đai WBO để ưu tiên trận đánh với Tyson Fury

"Tôi không rõ mọi người có quan tâm nếu tôi phải mất đai trước Usyk hay nếu tôi phải từ bỏ một trong những chiếc đai của mình. Bản thân tôi không bao giờ muốn từ bỏ bất kỳ một chiếc đai nào cả, bởi mục tiêu của tôi vẫn luôn là trở thành nhà vô địch tuyệt đối với tất cả mọi chiếc đai vô địch ở hạng cân này," Joshua nói.

"Nhưng tôi biết rằng, sau khi tôi giành chiến thắng trước Fury, tôi sẽ quay lại và chiến đấu vì chiếc đai WBO - đó sẽ là mục tiêu của tôi. Tôi muốn thượng đài với Fury, đánh bại anh ta một lần nữa trong trận tái đấu - hai trận đấu khó nhằn và căng thẳng - sau đó tôi sẽ quay lại ngay để cố gắng giành được chiếc đai đó một lần nữa."

Ông bầu của Anthony Joshua, Eddie Hearn, tiết lộ ông sẽ đề nghị WBO cho phép Joshua đấu với Fury trước, kèm theo chi phí để dàn xếp cho Oleksandr Usyk yên tâm "ngồi đợi" trận tranh đai WBO của anh - vốn đã được lên lịch từ tận năm 2019.

"Chúng tôi sẽ viết thư cho WBO để nói rằng họ có cơ hội trở thành một phần của trận đấu lớn nhất trong giới Quyền Anh. Một trong những trận đấu lớn nhất trong lịch sử Quyền Anh," Hearn cho biết.

"Oleksandr Usyk là kẻ khiêu chiến bắt buộc của WBO, chúng tôi phải tôn trọng điều đó và các điều lệ của họ nữa. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Usyk để đảm bảo anh ấy hài lòng chờ đợi một chút cho trận Anthony Joshua vs Tyson Fury. Nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà Tyson Fury không thể đấu với Anthony Joshua, AJ sẽ thượng đài với Oleksandr Usyk tiếp theo."

Author Thethao247.vn Anh Nguyen / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Anthony Joshua Tyson Fury Quyền Anh hạng nặng Oleksandr Usyk
Xem thêm
TIN NỔI BẬT