Quảng cáo

Thái Lan quyết 'chơi trội', Việt Nam hưởng lợi tại AFF Cup 2020?

Thứ năm, 12/03/2020 12:00 PM (GMT+7)
A A+

Theo truyền thông xứ chùa vàng, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2020 thay cho ĐTQG.

Highlights U23 Thái Lan 5-0 U23 Bahrain (Vòng chung kết U23 châu Á 2020). Nguồn: VTV

Như những thông tin đã đưa trước đó, do sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, FIFA và AFC đã quyết định hoãn toàn bộ trận đấu của vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 và tháng 6 tới. Việc này được hưởng ứng bởi hầu hết các LĐBĐ thành viên.

Theo thông tin ban đầu, các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 sẽ được diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2020. Lịch thi đấu chính thức sẽ được LĐBĐ Thế giới (FIFA) công bố tới các đội tuyển trong thời gian sớm nhất.

U23 thai lan tham du aff cup 2020

Tuy nhiên, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 11 sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cũng như tham dự AFF Cup 2020 của các đội tuyển Đông Nam Á. Thậm chí tờ Siamsport của Thái Lan còn đưa tin, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam là ĐKVĐ còn đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Cũng theo tờ báo này, nếu AFF Cup 2020 vẫn diễn ra như dự kiến ban đầu, nhiều khả năng LĐBĐ Thái Lan sẽ cử đội U23 tham dự thay cho ĐTQG. Lý do được đưa ra là vì hai giải đấu diễn ra quá gần nhau. Vì vậy, để có kết quả như ý muốn thì ĐT Thái Lan sẽ tập trung cho VL World Cup 2022, còn đội U23 sẽ tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm.

Nòng cốt của U23 Thái Lan sẽ là các cầu thủ đã tham dự VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà vào đầu năm nay. Tại giải đấu đó, thầy trò HLV Akira Nishino đã thi đấu rất ấn tượng khi lọt vào tới vòng tứ kết và chỉ chịu thua sát nút Saudi Arabia.

U23 thai lan tham du aff cup 2020

Nếu sự việc trên xảy ra thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020. Vì Thái Lan luôn được coi là đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu chỉ là đội U23 Thái Lan thì sẽ không quá khó để ĐT Việt Nam vượt qua được đối thủ này.

Theo dự kiến ban đầu, AFF Cup 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12. Tuy nhiên với sự bùng phát của COVID-19, các đội tuyển sẽ phải chờ quyết định của AFF để biết giải đấu có diễn ra hay không. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu và thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu sẽ bảo vệ được danh hiệu này.

Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Thái Lan ĐT Thái Lan AFF Cup 2020 ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo