Quảng cáo

Bầu Đức và những ứng viên ngồi vào ghế PCT tài chính VFF

Thứ ba, 25/06/2019 14:09 PM (GMT+7)
A A+

Ông Cấn Văn Nghĩa đã rút lui khỏi chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính VFF vào ngày 25/6, đây là vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo mà VFF cần sớm chọn ra người thay thế.

Ông Nguyễn Hoài Nam

Ông Nguyễn Hoài Nam là Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, đồng thời là chủ sở hữu CLB Sarajevo, đội bóng vừa giành chức vô địch giải quốc nội Bosnia & Herzegovina. Bầu Đức từng nói rằng, chỉ cần ông Nghĩa từ chức thì sẽ có người thay thế và mang về cho VFF không ít hơn 200 tỷ đồng/năm.

Người mà bầu Đức tiến cử là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, ông cũng từng tranh cử vào vị trí này hồi năm 2018 nhưng không thành công. Trước thông tin được bầu Đức tiến cử, đích thân ông Nguyễn Hoài Nam đã bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với tình cảm mà bầu Đức dành cho mình:

“Mấy hôm nay, mình nhận được rất nhiều điện thoại hỏi về câu nói có nhắc tên mình của Bầu Đức. Thực sự mình trân trọng điều a Đức dành cho mình. A Đức là một Doanh nhân lớn, có nhiều đóng góp, đặc biệt là về bóng đá cho nước nhà. Bất cứ người Anh nào, như anh Thắng, anh Kiên, anh Hiển và anh Đức mà nếu mình gặp, được các anh khen hay góp ý , mình đều ghi nhận và cảm thấy ấm áp.”

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Cấn Văn Nghĩa từ chức, VFF, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam, Trần Anh Tú,

Ông Đoàn Nguyên Đức (sinh năm 1962)

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức là Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai, ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch VFF ở nhiệm kỳ VII. Ông là người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, với những hành động cụ thể như xây dựng học viện bóng đá HAGL Arsenal – JMG, hay quyết định sang tận Hàn Quốc mời HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng chính là người lo liệu toàn bộ số tiền lương cho HLV Park Hang Seo, kể từ khi VFF ký hợp đồng với vị chiến lược gia Hàn Quốc vào năm 2017.

Bầu Đức từng chia sẻ: “20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, tôi không nề hà hay quay lưng mỗi khi VFF gặp khó. Tôi hỗ trợ rất nhiều và cũng có nhiều sự chung tay góp sức âm thầm cho VFF và bóng đá Việt Nam”.

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Cấn Văn Nghĩa từ chức, VFF, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam, Trần Anh Tú,

Ông Lê Văn Thành (sinh năm 1959)

Ông Lê Văn Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Động lực. Tại Đại hội VFF khoá VIII diễn ra vào tháng 12 năm 2018, ông Thành có số phiếu bình chọn cao thứ hai, chỉ sau ông Cấn Văn Nghĩa khi ứng cử vị trí phó chủ tịch.

Hiện tại ông Lê Văn Thành đang là Uỷ viên BCH VFF khoá VIII và Trưởng ban tài chính và vận động tài trợ. Với việc ông Nghĩa xin từ chức, các thành viên VFF có thể mở Đại hội bầu cử và ông Lê Văn Thành đang được nhiều người nhắc đến.

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Cấn Văn Nghĩa từ chức, VFF, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam, Trần Anh Tú,

Ông Trần Anh Tú (sinh năm 1963)

Ông Trần Anh Tú là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Tổng giám đốc CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ông cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM. Ông Tú là người góp công lớn cho futsal với tấm vé World Cup lịch sử. Ông cũng rất quan tâm đến bóng đá nữ, và giúp TPHCM trở lại mạnh mẽ, dẫn đầu BXH V-League 2019 thời điểm hiện tại.

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Cấn Văn Nghĩa từ chức, VFF, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam, Trần Anh Tú,

Ông Trần Văn Liêng (sinh năm 1968)

Ông Trần Văn Liêng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinacacao. Ông từng được giới thiệu vào chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII bởi Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng. So với những ứng cử viên còn lại, ông Liêng chưa có nhiều kinh nghiệm trong bóng đá nhưng ông là một người hết sức tâm huyết.

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Cấn Văn Nghĩa từ chức, VFF, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam, Trần Anh Tú,


>>> VIDEO: Thầy Park vã mồ hôi trong phòng họp báo sau trận Việt Nam vs Thái Lan

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bầu Đức Đoàn Nguyên Đức Cấn Văn Nghĩa từ chức VFF Trần Văn Liêng Lê Văn Thành Nguyễn Hoài Nam Trần Anh Tú
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo