Quảng cáo

Sao Thái Lan 'chung mâm' với Son Heung Min và Minamino

Thứ hai, 28/12/2020 09:50 AM (GMT+7)
A A+

Theerathon Bunmathan đã lọt vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2020, cùng những ngôi sao xuất sắc như Son Heung Min và Minamino.

VIDEO: Những pha bóng đẳng cấp của hậu vệ trái số 1 Thái Lan

Tổ chức thống kê và lịch bóng đá quốc tế (IFFHS) đã chọn ra đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2020. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Theerathon Bunmathan, hậu vệ cánh trái người Thái Lan đang chơi bóng tại CLB Yokohama F.Marinos (Nhật Bản).

Đây là thành tích đáng tự hào với cầu thủ này, khi anh được đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi như Son Heung Min hay Minamino. Sở dĩ Theerathon Bunmathan được lựa chọn bởi hậu vệ 30 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường AFC Champions League, thậm chí họ còn bình chọn Theerathon là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Á hiện nay.

Đội hình tiêu biểu châu Á năm 2020 có 7 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu (3 người tại Anh, 2 tại Italia, 1 tại Tây Ban Nha và 1 tại Nga), chỉ có 4 cầu thủ đang chơi cho các CLB châu Á (1 chơi tại Nhật, 2 tại Saudi Arabia và 1 tại Qatar).

Ảnh 1
Theerathon Bunmathan được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Á hiện nay.

Thủ môn là Matthew Ryan (Australia), người đang chơi cho CLB Brighton. Bộ tứ vệ gồm có Theerathon Bunmathan (Thái Lan), cặp trung vệ Yoshida (Sampdoria) và Tomiyasu (Bologna), hậu vệ phải Alburayk (Saudi Arabia).

Hàng tiền vệ ngoài sự xuất hiện của Minamino còn có Wu Lei (Trung Quốc), người đang khoác áo CLB Espanyol của Tây Ban Nha và tiền vệ trái Al Dawsari (Saudi Arabia).

Trong khi đó, bộ 3 tiền đạo có Son Heung Min chơi cao nhất trên hàng công, tiền đạo cánh trái Akram (Qatar), đang chơi cho CLB Al Sadd của Qatar, và tiền đạo phải Azmoun (Iran), đang chơi cho CLB Zenit Saint Petersburg của Nga.

Ảnh 1

Sao ĐT Thái Lan và đồng đội gây thất vọng ở AFC Champions League

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
theerathon bunmathan son heung min minamino
Xem thêm
TIN NỔI BẬT