Quảng cáo

Sint-Truidense bị kêu gọi 'tẩy chay' vì không để Công Phương ra sân

Thứ bảy, 05/10/2019 18:30 PM (GMT+7)
A A+

Danh sách thi đấu mới nhất không có tên Công Phượng của CLB Sint-Truidense đã nhận phải rất nhiều phản ứng trái chiều.

Hôm qua, ngày 4/10, CLB Sint-Truidense đã công bố danh sách thi đấu tại vòng 10 giải VĐQG Bỉ. Thầy trò HLV Marc Brys tiếp đón Kortrijk trên sân nhà mà không có tên Công Phương trong danh sách thi đấu.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được phản hồi không mấy tích cực từ phía người hâm mộ Việt Nam.

Đã có hơn 1600 lượt bày tỏ cảm xúc được đưa ra, trong đó một phần tư là bày tỏ sự phẫn nộ và buồn.

Hơn 500 bình luận xuất hiện, trong đó chủ yếu là bày tỏ sự nuối tiếc cho Công Phượng và chỉ trích CLB Sint-Truidense.

Rất nhiều bình luận với nội dung kêu gọi tẩy chay CLB Bỉ đã được đưa ra.

"Mọi người bỏ theo dõi trang stvv đi. Muốn động viên Phượng thì vào trang cá nhân. CLB không cần Công Phượng thì chúng ta hà cớ gì phải đi theo dõi, năn nỉ, hi vọng rồi thất vọng". Một tài khoản bình luận.

Một bình luận khác thẳng thắn chia sẻ:

“Nếu không có kế hoạch sử dụng họ, làm ơn thẳng thắn với nhau để tìm bến đỗ mới. Không có cầu thủ nào dở cả, chỉ là HLV không biết dùng người thôi! Tôi tin nếu ban huấn luyện không thay đổi cách chơi thì STVV còn thua dài dài. Sau 5 vòng đã qua, hàng công STVV tỏ ra bất lực, không có bài vở gì”.

Điều đáng nói đây đã là lần thứ 4 liên tiếp mà tiền đạo sinh năm 1995 không có tên trong danh sách thi đấu.

Những lần trước, khi không được ra sân, hầu hết Fan hâm mộ đều chỉ bày tỏ muốn CLB để Công Phượng về nước. Đây là lần đầu tiên ghi nhận phản ứng đòi tẩy chay CLB Sint-Truidense nhiều như vậy.

Mặc dù vậy, vẫn có không ít bình luận thích cực hơn xuất hiện:

"Cứ cố gắng tập luyện và chờ cơ hội ra sân thôi. Cố gắng nhé CP15 ở Châu Âu là môi trường tốt. Đây là thơi gian giúp CP15 cố gắng vượt bậc để thể hiện bản thân. Chúng tôi luôn bên bạn và ủng hộ STVV của bạn. CP15 strong!".

Một binh luận khác kêu gọi người hâm mộ Việt Nam bình tĩnh và ngưng chỉ trích:

"Các bạn cứ cho dự bị là không tốt chứ tui thấy khi đối đầu Thái Lan sức mạnh tì đè kiểm soát bóng của Công Phượng đã được nâng lên một tầm cao Châu Âu rồi, khác xa lúc trước khi sang Châu Âu rê bóng tì đè kém dễ mất bóng, nên các bạn thôi chỉ trích ngừng thả phẩn nộ đi".

Sau trận đấu với Kortrijk, ngày 7/10, Công Phượng sẽ về nước để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nguyễn Công Phượng Sint-Truidense giải VĐQG Bỉ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT