Quảng cáo

Người giàu nhất nước Anh "phá két" mua lại MU

Thứ tư, 26/06/2019 23:48 PM (GMT+7)
A A+

Tỷ phú đang sở hữu khối tài sản lên tới 21 tỷ bảng Anh đang khởi động kế hoạch mua lại MU từ nhà Glazer.

VIDEO Những bàn thắng đẹp của MU mùa giải 2018/19

Tỷ phú Jim Ratcliffe, ông chủ doanh nghiệp hóa chất Ineos ở Hampshire từng công khai là một CĐV trung thành của MU. Với khối tài sản lên tới 21 tỷ bảng Anh, ông được vinh là người giàu nhất nước Anh vào năm 2018.

Chứng kiến MU sa sút kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Ratcliffe quyết định mua lại quyền sở hữu Quỷ đỏ để đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim. Theo tờ Utdreport, ông chủ người Anh đã cử cấp dưới của mình đến đàm phán với nhà Glazer, chủ sở hữu hiện tại của MU.

mu, man utd, man united, chuyển nhượng mu, cđv mu, tỷ phú mua lại mu

Vào năm 2005, nhà Glazer chỉ mất 790 triệu bảng Anh để sở hữu MU. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford được định giá vào khoảng từ 3 đến 4 tỷ bảng, tức là tăng lên gần 6 lần. Nhưng trong nhiều năm qua, nhà Glazer khiến MU phải gánh một khoản nợ khổng lồ.

Nếu muốn sở hữu MU, Ratcliffe sẽ phải ra số tiền rất lớn để thuyết phục nhà Glazer. Cách đây vài tháng, Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi Arabia cũng ngỏ ý mua lại MU với giá 3,8 tỷ bảng Anh.

>> Xem thêm: Top 30 CLB sở hữu nhiều danh hiệu nhất thế giới: MU xếp hạng 12

>> Xem thêm: Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới: Messi hạng 6, Ronaldo "mất tích"

Author Thethao247.vn Sỹ Ánh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
mu man utd man united chuyển nhượng mu cđv mu tỷ phú mua lại mu
Xem thêm
TIN NỔI BẬT