Quảng cáo

Minamino, Hwang Hee-chan - niềm cảm hứng cho Công Phượng, Văn Hậu

Thứ năm, 03/10/2019 18:44 PM (GMT+7)
A A+

Việc Takumi Minamino và Hwang Hee-chan tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường Cúp C1 có thể là tấm gương sáng dành cho Công Phương, Văn Hậu - 2 tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu.

Vào rạng sáng nay 3/10, các nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool đã phải toát mồ hôi mới có thể giành chiến thắng trước Salzburg, đội bóng bị coi là lót đường ở mùa giải năm nay. Thi đấu nổi bật nhất đội bóng nước Áo trong trận đấu này bộ đôi cầu thủ Hàn Quốc - Nhật Bản là Hwang Hee-chan và Takumi Minamino.

Hwang Hee-chan đi bóng xuống cánh trái, sau đó dùng động tác giả để biến Van Dijk thành "chú hề" trước khi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Salzburg. Cầu thủ người Hàn Quốc đã làm được điều mà Messi hay Ronaldo cũng không thể làm được khi đối mặt với trung vệ người Hà Lan. Chúng ta nên nhớ rằng Van Dijk là trung vệ xuất sắc nhất thế giới mùa giải 2018/19.

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ người Hàn Quốc tiếp tục kiến tạo để một cầu thủ châu Á khác là Takumi Minamino lập công, thắp lên hi vọng cho đại diện của nước Áo. Không hề thua kém đồng đội, đích thân Minamino căng ngang khéo léo qua hai chân của Van Dijk để tiền đạo Haaland quân bình tỷ số 3-3 đầy kịch tính.

Takumi Minamino, Hwang Hee-chan, Liverpool vs Salzburg, Liverpool 4-3 Salzburg, công phượng, văn hậu, cúp c1, champions league, việt nam, nhật bản, hàn quốc, Sint-Truidense, Heerenveen

Không chỉ thay nhau "bón hành" cho trung vệ xuất sắc nhất thế giới, Hwang Hee-chan và Takumi Minamino còn có điểm chung là không hề xa lạ với các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam. Cả hai đều từng đối đầu với các cấp độ ĐTQG Việt Nam.

Vào năm 2014, U19 Việt Nam với lứa trẻ đầy tài năng của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục 0-7 trước U19 Nhật Bản tại giải giao hữu U19 Nutifood.

Đó là trận đấu mà Takumi Minamino đã trở thành cơn ác mộng với hàng thủ U19 Việt Nam với 2 bàn thắng. Đó cũng là giải đấu mà U19 Nhật Bản lên ngôi vô địch còn Takumi Minamino được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Takumi Minamino, Hwang Hee-chan, Liverpool vs Salzburg, Liverpool 4-3 Salzburg, công phượng, văn hậu, cúp c1, champions league, việt nam, nhật bản, hàn quốc, Sint-Truidense, Heerenveen

Cũng trong năm 2014, U19 Việt Nam của lứa Công Phượng tham dự VCK U19 châu Á và nằm cùng bảng với U19 Hàn Quốc. Lần này đến lượt Hwang Hee-chan trở thành cơn ác mộng của U19 Việt Nam với 1 bàn thắng trong chiến thắng 6-0 của đội tuyển xứ Kim chi.

Duyên phận chưa dừng lại ở đó, Olympic Việt Nam thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Và một trong những cầu thủ đến của đội tuyển xứ Kimchi thi đấu xuất sắc nhất ở giải đấu đó là Hwang Hee-chan.

Gần hơn nữa, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo đối đầu Nhật Bản tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra trên đất UAE vào tháng 6 vừa qua. Và một lần nữa Takumi Minamino và các đồng đội lại được hưởng niềm vui trước các nhà ĐKVĐ AFF Cup.

Takumi Minamino, Hwang Hee-chan, Liverpool vs Salzburg, Liverpool 4-3 Salzburg, công phượng, văn hậu, cúp c1, champions league, việt nam, nhật bản, hàn quốc, Sint-Truidense, Heerenveen

Takumi Minamino chia tay Cerezo Osaka để chuyển sang khoác áo Salzburg từ mùa 2014/15. Ở nước Áo lạ lẫm, tiền đạo Nhật Bản từ không có tên trong danh sách đăng ký, bắt đầu ngồi dự bị nhiều, ra sân 50% số trận và đến giờ trở thành trụ cột không thể thiếu.

Cũng giống như Minamino, Hwang Hee-chan đến châu Âu ngay từ khi mới 18 tuổi khi có quãng thời gian trui rèn ở Liefering, câu lạc bộ thi đấu tại giải Hạng 2 của Áo. Ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Hàn Quốc thậm chí còn bị chuyển sang Hamburg và thi đấu ở đội hạng 2 của CLB này để tích lũy kinh nghiệm.

Đây chắc chắn sẽ là niềm cảm hứng cho Công Phượng và Văn Hậu, hai niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu cho Sint-Truidense của Bỉ và Heerenveen SC của Hà Lan.

Takumi Minamino, Hwang Hee-chan, Liverpool vs Salzburg, Liverpool 4-3 Salzburg, công phượng, văn hậu, cúp c1, champions league, việt nam, nhật bản, hàn quốc, Sint-Truidense, Heerenveen

Không được ra sân thi đấu nhiều, thường xuyên ngồi dự bị, hay thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao cũng là động lực để Công Phượng, Văn Hậu cố gắng tập luyện hơn trong thời gian tới.

Hy vọng một ngày nào đó Công Phượng, Văn Hậu sẽ trở thành hiện tượng ở châu Âu giống như Takumi Minamino và Hwang Hee-chan đã làm được vào rạng sáng nay.

>> HLV Heerenveen: 'Tôi đã tìm thấy tiềm năng của Văn Hậu'

>> 'Hung thần của Việt Nam' khiến Van Dijk ngã sõng soài, suýt ôm hận

VIDEO: Highlight Việt Nam vs Hàn Quốc - Bán kết ASIAD 2018

Author Thethao247.vn Sỹ Ánh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Takumi Minamino Hwang Hee-chan Liverpool vs Salzburg Liverpool 4-3 Salzburg công phượng văn hậu cúp c1 champions league việt nam nhật bản hàn quốc Sint-Truidense Heerenveen
Xem thêm
TIN NỔI BẬT