Quảng cáo

FIFA ấn định ngày công bố chủ nhà đăng cai World Cup 2023

Thứ bảy, 16/05/2020 10:13 AM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã thông báo ngày công bố nước chủ nhà đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023.

Theo đó, FIFA đã thông báo rằng họ sẽ công bố nước chủ nhà đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 tại một cuộc họp trực tuyến của hội đồng quản trị toàn cầu vào ngày 25 tháng 6. Ban đầu, FIFA dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng 6 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

Bốn ứng cử viên đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 bao gồm Brazil, Colombia, Nhật Bản cùng 2 quốc gia Úc và New Zealand muốn đồng tổ chức. Theo FIFA, đây được xem là cuộc cạnh tranh đăng cai khốc liệt nhất trong lịch sử World Cup bóng đá nữ.

FIFA, World Cup, World Cup 2023, bóng đá nữ

"Đây là một phần trong cam kết chung của chúng tôi với bóng đá nữ. Trong đó, FIFA sẽ đầu tư một tỷ đô la Mỹ vào bóng đá nữ", Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết.

World Cup 2023 sẽ là giải đấu đầu tiên có sự góp mặt của 32 đội, tăng lên so với 24 đội tại World Cup 2019 ở Pháp. Đây là cơ hội lớn để ĐT nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung thực hiện hiện giấc mơ lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup.

Đại dịch Covid-19 đã khiến thể thao quốc tế rơi vào bế tắc. Đầu tuần này, FIFA cho biết World Cup U17 bóng đá nữ được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 11, đã phải lùi lại 3 tháng. Sự kiện này, được tổ chức tại 5 thành phố trên khắp Ấn Độ, giờ sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 5.

World Cup Futsal 2020 tại Litva cũng đã bị lùi lại đến ngày 12 tháng 9 năm sau.

VIDEO: Việt Nam đánh bại Thái Lan ở SEA Games 30 | Nguồn: VTV

>>> Trung Quốc công bố quyết định lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

>>> Mỹ sẽ thay thế Qatar đăng cai World Cup 2022?

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
FIFA World Cup World Cup 2023 bóng đá nữ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT