Quảng cáo

Một CLB Ngoại hạng Anh chuẩn bị lột xác nhờ 'dầu mỏ'

Thứ năm, 07/10/2021 09:00 AM (GMT+7)
A A+

Sau 14 năm thuộc sở hữu của chủ tịch Mike Ashley, CLB Newcastle đang tiến rất gần đến việc có một ông chủ mới đến từ Ả Rập Xê Út.

Theo The Guardian, một tập đoàn của Ả Rập Xê Út chuẩn bị tiếp quản Newcastle United và chấm dứt quyền sở hữu 14 năm của chủ tịch Mike Ashley đối với câu lạc bộ.

Một số nguồn tin cho rằng thương vụ mua lại trị giá 300 triệu bảng thậm chí có thể được hoàn thành trong vòng 24 giờ tới. Nhiều khả năng nữ doanh nhân người Anh Amanda Staveley sẽ là gương mặt đại diện cho thỏa thuận tạm thời.

Diễn biến này xảy ra sau thông tin Ả Rập Xê Út đã dỡ bỏ lệnh cấm 4 năm đối với kênh truyền hình beIN Sports để cho phép các trận đấu của Ngoại hạng Anh, UEFA và FIFA được phát sóng hợp pháp trở lại - cũng như hứa hẹn sẽ đóng cửa các trang web vi phạm bản quyền hoạt động tại quốc gia này.

Newcastle
Newcastle chuẩn bị chuyển giao chủ tịch. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đang thảo luận về các yêu cầu bồi thường của beIN Sports đối với các khoản thiệt hại tổng cộng hơn 1 tỷ đô la do quốc gia này đứng sau mạng lưới vi phạm bản quyền BeoutQ, nơi đã truyền tải trái phép các trận đấu trong nhiều năm.

Một nguyên nhân quan trọng khiến thỏa thuận chuẩn bị được thành lập đó là Quỹ đầu tư công do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn (PIF) cung cấp sự đảm bảo với rằng nhà nước Ả Rập Xê Út sẽ không tham gia quá sâu vào hoạt động của Newcastle.

Rashford lập cú đúp, MU đại thắng cựu vương nước Anh

Từ chối Real, siêu sao sắp trở thành bản hợp đồng lịch sử của MU

VIDEO: Siêu phẩm vắt chéo chân kiểu rabona 'ảo ma canada' phút bù giờ

Author Thethao247.vn Ngọc Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Newcastle Ngoại hạng Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT