NBA trở lại sớm hơn dự kiến

Thứ hai, 15/06/2020 14:50 PM (GMT+7)
A A+

Ban tổ chức giải bóng rổ NBA đưa ra phương án cho giải đấu khởi động trở lại sớm hơn dự kiến ban đầu là ngày 31/7.

Cụ thể, theo phóng viên Adrian Wojnarowski của ESPN, ban tổ chức NBA đưa ra phương án để giải đấu khởi tranh trở lại vào ngày 30/7, tức sớm hơn dự kiến đúng 1 ngày.

Trước đó, ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ đã thống nhất để 22 đội bóng thi đấu tập trung tại Orlando từ ngày 31/7. Các đội bóng sẽ thi đấu nốt phần cuối của mùa giải chính trước khi bước vào giai đoạn play-offs.

Trước kế hoạch đưa giải đấu trở lại, các ngôi sao ở NBA hiện đang chia làm 2 chiều phản ứng khác nhau. Cụ thể, nhóm Kyrie Irving cùng khoảng 150 cầu thủ phản đối việc NBA trở lại từ ngày 31/7. Lý do họ đưa ra là việc NBA tái khởi động sẽ làm lu mờ phong trào chống phân biệt chủng tộc đang diễn ra trên khắp nước Mỹ.

kyrie irving

Trái lại, LeBron James cùng các cầu thủ còn lại cho rằng việc NBA tiếp diễn không hề ảnh hưởng đến phong trào chống phân biệt chủng tộc. Ngôi sao đang chơi cho Lakers mới đây vừa lên tiếng khẳng định anh vẫn sẽ ra sân đúng như dự kiến của ban tổ chức.

Với ban tổ chức NBA, họ cũng không đưa ra án phạt nào dành cho các cầu thủ không muốn tiếp tục thi đấu hết mùa giải. Cầu thủ nào không mặt ở Orlando sẽ không được nhận lương cho tới cuối mùa.

>>> NBA tiết lộ lịch thi đấu khắc nghiệt chưa từng có tiền lệ

Author Thethao247.vn Ngọc Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
NBA NBA trở lại Kyrie Irving LeBron James
Xem thêm
TIN NỔI BẬT