Quảng cáo

Người Việt chuộng xe Toyota và Hyundai nhất

Thứ sáu, 18/01/2019 11:30 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Năm 2018 vừa qua, doanh số của hai nhãn hiệu Toyota và Hyundai là gần tương đương nhau, và cả 2 đều bỏ xa các nhãn hiệu khác như Honda, Ford, KIA hay Mazda.

Trong năm 2018 vừa qua, THACO Trường Hải vẫn là cái tên chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam về ngành công nghiệp sản xuất ôtô khi sở hữu 4 nhãn hiệu xe con, 2 nhãn hiệu xe tải/xe buýt, nhưng lại không có nhãn hiệu nào trong số đó đạt doanh số cao nhất thị trường.

xe nhập khẩu, xe cuối năm, mua xe

Về Toyota, năm 2018 vừa qua doanh số của Toyota Việt Nam là hơn 65.000 xe con, tăng 11% so với doanh số của năm 2017. Xét theo con số này thì Toyota chính là hãng xe được người Việt ưa chuộng nhất.

Bảng doanh số của các thương hiệu ôtô tại Việt Nam:

Thương hiệu Doanh số (xe)
Toyota 65.856
Hyundai 63.526
Mazda 32.728
Kia 28.986
Honda 27.099
Ford 24.636

Đứng thứ 2 sau Toyota là thương hiệu Hàn Quốc Hyundai. Vừa qua là một năm đại thắng với Hyundai Thành Công khi doanh số bán ra là hơn 63.000 xe con, tăng đến 103% so với 2017. "Kỳ công" này có được nhờ sự xuất hiện của các mẫu xe nhỏ như Accent, Elantra và cái tên quen thuộc Grand i10.

Các nhãn hiệu thuộc Thaco Trường Hải là Mazda và Kia có tăng trưởng nhẹ. Honda cũng tăng trưởng 127% so với năm trước đó nhờ doanh số hơn 27.000 xe, cuối cùng là Ford.

Ở phân khúc xe sang, Mercedes vẫn dẫn đầu với doanh số 6.269 xe, có giảm nhẹ so với năm2017. Trong khi, Lexus do là xe nhập khẩu nên chỉ có doanh số khoảng 600 xe, tương tự với BMW do Trường Hải phân phối.

Author Thethao247.vn Bình An / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xe Toyota Xe Hyundai Người Việt chuộng xe gì nhất Xe bán chạy Bảng giá xe Toyota Giá xe Toyota Bảng giá xe Hyundai Giá xe Hyundai doanh số toyota 2018 doanh số hyundai 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT