Quảng cáo

Bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô và những hiểm họa không báo trước

Thứ tư, 07/08/2019 13:32 PM (GMT+7)
A A+

Bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô ẩn chứa những hiểm họa vô cùng nghiêm trọng và thậm chí nhiều quốc gia còn xử lý hình sự đối với hành vi này.

Mới đây, vụ việc một bé trai 6 tuổi trường quốc tế GateWay tử vong do bị bỏ quên trên chính chiếc xe hàng ngày đưa đón các em đến lớp, đã khiến nhiều người phẫn nộ, có những người rơi nước mắt vì quá đau lòng.

Bỏ quên trẻ em trên ô tô, bé trai tử vong trên ô tô, tử vong trong ô tô, ngủ trong ô tô,

Trên thực tế, thói quen để quên trẻ em trên ô tô không phải là hiếm tại Việt Nam, nhưng chỉ khi xảy ra những hậu quả không thể cứu vãn thì người ta mới ngã ngửa ra vì độ nguy hiểm của sự vô tâm, đãng trí này.

Bỏ quên trẻ em trên ô tô, bé trai tử vong trên ô tô, tử vong trong ô tô, ngủ trong ô tô,

Theo một báo cáo tại Mỹ, mỗi năm trung bình ở nước này có tới 40 trẻ em thiệt mạng vì bị cha mẹ và những người trông giữ bỏ quên trong những chiếc xe ô tô đang đậu dưới thời tiết nắng nóng. Đáng chú ý, kể từ năm 1998 tới nay, tại nước Mỹ có trên 700 trẻ tử vong trong xe do bị sốc nhiệt trong ô tô. Đây là những số liệu đáng để các bậc phụ huynh tại Việt Nam phải giật mình.

Bỏ quên trẻ em trên ô tô, bé trai tử vong trên ô tô, tử vong trong ô tô, ngủ trong ô tô,

Các chuyên gia cho biết, vào những ngày mùa hạ trời nóng bức, bản thân ô tô như một chiếc hộp kín hấp nhiệt, khiến nhiệt độ bên trong xe lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Một số thí nghiệm cho thấy vào giữa trưa, nhiệt độ trong xe có thể lên tới gần 60 độ C. Với mức nhiệt này, ngay cả những người lớn khỏe mạnh cũng không thể chịu được vài giờ chứ chưa nói đến trẻ em.

Thêm nữa, việc ở trong ô tô cũng giống như đang ngồi trong một căn phòng kín, lượng oxy sẽ cạn kiệt rất nhanh. Nếu không bật quạt thông gió hoặc mở hé cửa kính thì chỉ sau 2-3 giờ là sẽ bị hết oxy. Do đó, người ngồi trong xe sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và sau đó dẫn đến tử vong do không không còn oxy để hô hấp.

Bỏ quên trẻ em trên ô tô, bé trai tử vong trên ô tô, tử vong trong ô tô, ngủ trong ô tô,

Như vậy, ngoài việc các bậc phụ huynh phải thật cẩn thận và để ý khi có trẻ em ngồi trên xe, hãy đảm bảo rằng khi ra khỏi xe không bỏ quên những đứa trẻ hay thậm chí cả thú cưng của mình. Bên cạnh đó, các bố mẹ, người lớn trong gia đình... có thể chủ động hướng dẫn trẻ kêu cứu bằng cách “Tác động vào còi xe”. Vì đa số các mẫu xe hiện nay khi không đề nổ, còi xe vẫn hoạt động bình thường.

Author Thethao247.vn Hoàng Hiệp / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bỏ quên trẻ em trên ô tô bé trai tử vong trên ô tô tử vong trong ô tô ngủ trong ô tô
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo