Quảng cáo

9 tháng đầu năm 2018, người Việt sắm hơn 2,3 triệu xe máy

Thứ năm, 11/10/2018 10:23 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Thị trường xe máy tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh bởi chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 2,3 triệu xe máy được tiêu thụ.

Theo thông tin được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM, gồm 5 liên doanh là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM) vừa công bố, kết thúc tháng 9/2018, các thành viên của Hiệp hội này bán ra tổng cộng 2,365 triệu xe. Chỉ tính riêng quý 3/2018, người Việt đã sắm 864.958 chiếc xe mới, mức doanh số này đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda

Trong đó, Honda vẫn là nhà sản xuất tăng trưởng mạnh nhất khi nắm giữ hơn 70% thị phần. Tiếp đó là Yamaha với khoảng 27%, 3% còn lại chia đều cho các nhà sản xuất còn lại như Piaggio, SYM, Suzuki.

Với tốc độ tăng trưởng này, nhiều khả năng trong năm 2018, doanh số xe máy sẽ vượt mức 3,2 triệu xe đã được tiêu thụ trong năm 2017. Mức doanh số cũng trái ngược với thông tin và nhận định từ các liên doanh xe máy khi cho rằng thị trường xe máy Việt Nam đang bão hòa.

Yamaha

Đáng chú ý, thị phần của 2 nhà sản xuất Honda và Yamaha đã chiếm tới 97% lượng xe tiêu thụ tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018. Điều này có thấy sự tăng trưởng của 2 thương hiệu này rất ổn định, trong khi các thương hiệu còn lại đang dần co cụm và vắng bóng.

Theo các chuyên gia, số lượng xe máy tiêu thụ thực tế trong 9 tháng đầu năm 2018 có thể còn cao hơn con số 2,3 triệu xe. Bởi ngoài 5 nhà sản xuất xe máy lớn tại Việt Nam là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM, còn khá nhiều thương hiệu nhỏ lẻ khác vẫn đang hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước.

Author Thethao247.vn Hoàng Hiệp / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xe máy Doanh số VAMM Honda Yamaha Suzuki SYM Piaggio
Xem thêm
TIN NỔI BẬT