Quảng cáo

AFC phạt VFF gần 1 tỷ đồng vì CĐV đốt pháo sáng ở VL U23 châu Á 2020

Thứ tư, 15/05/2019 13:25 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Để CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt gần 1 tỷ đồng.

Tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua, VFF và BTC sân Mỹ Đình đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng để CĐV đốt pháo sáng.

Với việc để CĐV đốt pháo sáng ở hai trận U23 Việt Nam vs U23 Indonesia và U23 Việt Nam gặp Thái Lan, VFF đã không tránh được án phạt mà AFC đưa ra do đã không đảm bảo được đúng quy định về an toàn khi tổ chức trận đấu.

Cụ thể, AFC đưa ra án phạt cho VFF mức phạt 13.750 USD với một quả pháo sáng được đốt trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia, 25.750 USD với ba quả pháo sáng cùng một chai nước bị ném xuống sân trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan.

phao sang san my dinh

Tổng cộng, AFC đã đưa ra mức phạt 39.500 USD (gần 1 tỷ đồng) với VFF vì đã không đảm bảo được đúng quy định về an toàn khi tổ chức vòng loại U23 châu Á.

Thông báo của AFC còn nhấn mạnh đây là lần thứ tư VFF để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu cấp châu lục. Nếu hiện tượng này tái diễn, AFC sẽ có những hình thức xử phạt nặng hơn, trong đó việc bị xử thua là hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Malaysia từng bị xử thua Saudi Arabia 0-3 vì pháo sáng làm gián đoạn trận đấu. LĐBĐ Malaysia khi ấy cũng bị phạt số tiền tương tự Việt Nam. Ngoài ra, ĐT Malaysia còn phải thi đấu 1 trận không có khán giả.

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
án phạt pháo sáng vff bị phạt afc việt nam vs thái lan vòng loại u23 châu á 2020 việt nam thái lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT