Quảng cáo

Đội hình người hùng U23 Việt Nam sẽ ở nhà xem SEA Games 30

Thứ bảy, 15/09/2018 09:00 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Kì SEA Games 2019 năm sau, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể có sự góp mặt của một số những người hùng đã làm nên kì tích tại giải U23 châu Á và ASIAD 18 vì quá tuổi. Những cầu thủ này có thể ghép thành một đội hình khá mạnh...

Sau thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018, một số tuyển thủ U23 và Olympic sẽ không thể góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30 tại Philippines vào năm 2019 tới vì lý do quá tuổi.

Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á đã gần như nhất trí duy trì lứa tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam SEA Games là U22. Khi đó, lứa cầu thủ sinh năm 1995 và 1996 của bóng đá Việt Nam sẽ không còn được dự SEA Games. Đây chính là lý do mà Công Phượng trong ngày trở về từ ASIAD 18 đã viết dòng trạng thái xúc động nói về việc chia tay các giải trẻ.

Nỗi niềm của Công Phượng cũng chính là nỗi niềm của những cầu thủ đồng lứa. Lứa 1995 của Công Phượng năm nay đã tròn 23 tuổi, lứa 1996 năm sau cũng 23 tuổi, quá 1 tuổi so với yêu cầu của ban tổ chức. Như vậy, nếu gộp những cầu thủ này vào, chúng ta sẽ có nguyên một đội hình khá mạnh sẽ...ở nhà xem đàn em thi đấu vào năm sau.

doi-hinh-u23-vietnam

Ở vị trí trấn giữ khung thành, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng là người duy nhất chưa từng ra sân bất kì một trận đấu nào ở cả VCK U23 châu Á lẫn ASIAD 18. Còn lại những cầu thủ sinh năm 1995, 1996 đều là những trường hợp rất đáng tiếc.

Họ đều là những tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam, lên tuyển U23 từ rất sớm. Nhưng ở cả hai kỳ SEA Games 2015 và 2017, lứa 1995 đều không thể hiện thực hóa “giấc mơ vàng” của bóng đá Việt. Những cầu thủ của thế hệ này gồm những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... Tiêu biểu cho lứa 1996 là Văn Thanh, Duy Mạnh.

Là cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2015, đá chính dưới 3 triều đại gần nhất ở tuyển Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh là ngôi sao lớn nhất của lứa 1996. Mạnh lẽ ra có thể trở thành đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games tới. Nhưng quyết định mới đây từ AFF đã khiến giấc mơ SEA Games của Mạnh trở nên dang dở.

Cùng với Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh là cầu thủ sinh năm 1996 hiếm hoi có suất đá chính ở U23 Việt Nam và tuyển quốc gia. Từ năm 2016 tới nay, Thanh luôn được xem là hậu vệ cánh hay nhất của bóng đá Việt Nam. Anh là cái tên không thể thay thế ở hai biên dù đá cánh phải hay cánh trái.

>>> Xem thêm: Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam dự SEA Games 30

>>> Bi kịch 2 thủ môn U23 Việt Nam: 2 tài năng thi đấu 0 phút

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đội hình ngồi nhà xem Sea games đội hình u23 việt nam vắng mặt tại sea games đt u22 việt nam sea games
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo