Tập trung đội tuyển BC nữ: Vắng mặt chủ công Đoàn Thị Xuân

Thứ sáu, 25/05/2018 09:08 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi trở về từ Cup VTV9 - Bình Điền 2018, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tập trung đội tuyển quốc gia sớm nhằm chuẩn bị kỹ càng cho 2 giải đấu quan trọng là: VTV Cup và ASIAD. Ngày hôm nay (25/5), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức tập trung tại TTHLTT1 Nhổn, Hà Nội. Trong đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có sự gắp mặt của Đoàn Thị Xuân do chấn thương.

Cùng nhìn lại danh sách Dự Tuyển Quốc Gia 2018:

+ Nhóm chủ công:

Trần Thị Thanh Thuý: 1997-193-315-300 (BĐLA)
Đinh Thị Thuý: 1998-175-298-288 (NHCT)
Dương Thị Hên: 1998-175-296-285 (BĐLA) 
Hà Ngọc Diễm: 1994-178-315-295 (THVL)

+ Nhóm đối chuyền:
Phạm Thị Nguyệt Anh: 1998-174-295-285 (TTLVB)
Đặng Thị Kim Thanh: 1999-178-295-290 (BĐLA)

+ Nhóm phụ công:
Bùi Thị Ngà: 1994-187-300-295 (TTLVB)
Đinh Thị Trà Giang: 1992-182-300-290 (KBBN)
Nguyễn Thị Trinh: 1997-181-298-290 (ĐL)
Lưu Thị Huệ: 1999-185-300-295 (NHCT) 
Lê Thanh Thuý: 1995-180-298-290 (NHCT)

+ Nhóm chuyền 2:
Nguyễn Linh Chi: 1990-173-290-280 (TTLVB)
Nguyễn Thu Hoài: 1998-174-290-285 (NHCT)

+ Nhóm Libero:
Nguyễn Thị Kim Liên: 1993-158 (BĐLA)
Lê Thị Thanh Liên: 1993-155 (HCĐGHN)

Đợt tập trung lần này Đoàn Thị Xuân nhiều khả năng sẽ không góp mặt do vừa mổ mắt và chấn thương ngón tay, khá đáng tiếc cho vị trí chủ công của cô. Tuyển sẽ loại 1 VĐV khi tham gia VTV Cup và Asian Cup (cho phép đăng kí 14). Và khi tham dự Asiad sẽ loại 3 VĐV (chỉ cho phép đăng kí 12).

 

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT