Thắng kịch tính 3-2 Bỉ, ĐT Pháp vô địch Davis Cup sau 16 năm

Thứ hai, 27/11/2017 14:49 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Đội tuyển quần vợt đồng đội Pháp đã có được chức vô địch Davis Cup (Giải quần vợt đồng đội nam thế giới) 2017 sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ 3-2.

Ở hai ngày thi đấu 24 và 25/11, tuyển Bỉ khởi đầu tốt và dẫn trước 1-0 nhờ chiến thắng 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) của Goffin trước Pouille ở trận đánh đơn đầu tiên. Tuy nhiên, Tsonga đã cân bằng tỉ số 1-1 cho Pháp khi hạ Darcis 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) ở trận đánh đơn thứ 2.

Đội tuyển Pháp vượt lên dẫn 2-1 nhờ chiến thắng 3-1 (6-1, 3-6, 7-6, 6-4) của cặp đôi Richard Gasquet/ Pierre-Hugues Herbert trước Ruben Bemelmans/Joris De Loore ở trận đánh đôi duy nhất.

Bước vào ngày thi đấu cuối 26/11, đội chủ nhà Pháp đã tràn đầy hy vọng vô địch với lợi thế dẫn trước và có đội hình đồng đều hơn. Thế nhưng, đội tuyển Bỉ đã san bằng tỉ số khi David Goffin (26 tuổi, hạng 7 thế giới) hạ đàn anh Jo-Wilfried Tsonga (32 tuổi, hạng 15 thế giới) 3-0 (7-6, 6-3, 6-2), qua đó cân bằng tỉ số 2-2.

Ở trận đấu quyết định cuối cùng, tay vợt 23 tuổi hạng 18 thế giới Lucas Pouille (Pháp) đã xuất sắc đánh bại Steve Darcis (Bỉ, hạng 76 thế giới) với tỉ số 3-0 (6-3, 6-1, 6-0), qua đó giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để đăng quang tại Davis Cup 2017.

Đây là lần đầu tiên Pháp vô địch Davis Cup kể từ năm 2001 (thắng Úc 3-2 trong trận chung kết). Đây cũng là danh hiệu Davis Cup thứ 10 trong lịch sử của Pháp (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017). Pháp cùng với Anh đang đồng đứng thứ 3 trong lịch sử những quốc gia giàu thành tích nhất sau Mỹ (32 danh hiệu), Úc (28 danh hiệu).

Trong khi đó, với thất bại này đội tuyển Bỉ vẫn chưa thể giành được danh hiệu sau khi để thua trong cả 3 trận chung kết vào năm 1904, 2015 và 2017.

 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT