Quảng cáo

Vòng 12 V.League 2019: Thất vọng đội đầu bảng TP.HCM

Thứ bảy, 01/06/2019 10:00 AM (GMT+7)
A A+

Vòng 12 Wake-up 247 V.League 1-2019 chứng kiến số lượng bàn thắng được ghi nhiều nhất trong 5 vòng đấu gần đây, lên tới 21 bàn sau 7 trận, đạt hiệu suất trung bình là 3 bàn/trận. Nếu xem lại số liệu thống kê về số bàn thắng ghi được sẽ thấy cứ sau mỗi vòng đấu lại có thêm nhiều bàn thắng hơn nữa được thực hiện.

Cụ thể, nếu như vòng 8 và vòng 9 Wake-up 247 V.League 1-2019 đều chỉ đạt con số trung bình 2,29 bàn/trận, thì sang tới vòng 10, con số này đã là 2,71 bàn/trận và ở vòng 11 được tăng lên thành 2,86 bàn/trận. Nếu đà thăng tiến này vẫn được duy trì thì rất có thể vòng 13 Wake-up 247 V.League 1-2019 sẽ được ghi nhận một kỷ lục mới về số lượng bàn thắng được ghi.

Tuy nhiên, ấn tượng về vòng 12 không chỉ có như vậy, khi mà đây là vòng đấu cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng của một loạt tên tuổi cũ. Nếu như vào tuần trước Dược Nam Hà Nam Định là đội bóng được hưởng lợi nhờ hiệu ứng “thay tướng đổi vận” thì tuần này tới lượt Quảng Nam.

Đội bóng của tân HLV Vũ Hồng Việt đã tạo nên một cơn địa chấn nho nhỏ ở vòng 12 Wake-up 247 V.League 1-2019 khi giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng. Kết quả này tuy chưa giúp Quảng Nam thoát khỏi nhóm cuối bảng nhưng cũng phần nào khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tự tin hơn với chặng đường phía trước.

Không chỉ có Quảng Nam trở lại, vòng 12 Wake-up 247 V.League 1-2019 cũng ghi nhận chuỗi trận thăng hoa của SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá, khiến 2 đội bóng này từ chỗ đứng ở nhóm cuối bảng sau những lượt trận đầu tiên thì hiện tại đã áp sát top 3 với cách biệt điểm số không đáng kể.

Đáng nói hơn nữa, bại tướng của SHB Đà Nẵng ở vòng này chính là đội đầu bảng CLB TP.HCM. Bằng lối chơi hợp lý, thực dụng, SHB Đà Nẵng đã buộc thầy trò HLV Chung Hae Seong phải nhận thất bại thứ 2 ở mùa bóng năm nay.

Cú trượt chân hiếm hoi của CLB TP.HCM tưởng chừng như sẽ giúp Hà Nội FC có được cơ hội thuận lợi để rút ngắn khoảng cách điểm số, nhưng trong trận cầu tâm điểm của vòng 12 Wake-up 247 V.League 1-2019 trên sân Pleiku, Hà Nội FC đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn trước chủ nhà HAGL chơi rất quyết tâm và phải chấp nhận chia điểm với tỷ số hoà 0-0.

Đây cũng là vòng đấu thứ 2 liên tiếp Hà Nội FC giúp cho BTC sân khách lập kỷ lục về số vé được bán ra. Ở vòng 11, BTC sân Thiên Trường đã bán được tới 19.000 vé nhờ sự hiện diện của Hà Nội FC ở trận Dược Nam Hà Nam Định-Hà Nội FC, còn tại vòng này, BTC sân Pleiku cũng được chứng kiến một phen sốt vé của CĐV phố núi do sức hút của trận cầu được mệnh danh là derby ĐTQG, 12.000 khán giả là số liệu thống kê được ghi nhận tại sân Pleiku chiều qua.

Chỉ thua kém sân Pleiku một chút, ở vòng 12 này sân Thanh Hoá và sân Hoà Xuân cũng thu hút được xấp xỉ 1 vạn khán giả, trùng hợp với chuỗi trận thăng hoa của 2 CLB này. Nhờ đó, vòng 12 Wake-up 247 V-League 2019 đã lôi kéo được 45.000 khán giả tới 7 sân vận động để theo dõi các trận tranh tài nảy lửa, đạt con số 6.429 người/trận.

Thêm một chi tiết nữa là ở vòng 12 Wake-up 247 V-League 2019, các trọng tài không phải sử dụng thẻ đỏ một lần nào, khiến cho bữa tiệc bóng đá tấn công ở vòng đấu này thực sự trở nên hoàn hảo và mãn nhãn hơn rất nhiều.

Với những diễn biến hấp dẫn như thế, khán giả hẳn sẽ rất tiếc nuối và ngóng chờ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp tạm nghỉ sau vòng 12 để nhường chỗ cho ĐTQG tập trung làm nhiệm vụ ở King’s Cup 2019.

Theo VPF

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Vòng 12 V.League 2019 CLB TPHCM HAGL Hà Nội FC
Xem thêm
TIN NỔI BẬT