Báo Indonesia nhận định Đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể chạm trán Đội tuyển Việt Nam tại AFC Asian Cup 2027, tái hiện màn đối đầu nhiều duyên nợ.
Khả năng Đội tuyển Indonesia chạm trán Đội tuyển Việt Nam tại AFC Asian Cup 2027 đang trở thành chủ đề được báo chí xứ vạn đảo đặc biệt quan tâm. Trong các phân tích mới nhất, truyền thông Indonesia cho rằng kịch bản hai đội bóng Đông Nam Á rơi vào cùng bảng đấu là hoàn toàn có thể xảy ra, hứa hẹn tạo nên màn đối đầu đầy duyên nợ.
Theo kết quả phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 3, cùng với những cái tên đáng chú ý như Thái Lan, Bahrain hay Trung Quốc. Trong khi đó, Indonesia chỉ xếp ở nhóm 4, đồng nghĩa với việc họ có thể đối đầu với bất kỳ đội nào thuộc nhóm 3, bao gồm cả Việt Nam – đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Tờ Bola Sport nhận định: “Indonesia có thể nằm chung bảng với một trong hai đội bóng cùng khu vực là đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển Thái Lan”. Đây là kịch bản không quá xa lạ khi hai đội từng nhiều lần chạm trán ở các giải đấu lớn, từ AFF Cup cho đến Asian Cup, với tính cạnh tranh luôn được đẩy lên cao.
Không chỉ dừng lại ở khả năng gặp Việt Nam, báo chí Indonesia còn lo ngại đội nhà có thể rơi vào “bảng tử thần”. Với việc nhóm hạt giống số 1 quy tụ những ông lớn như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Hàn Quốc, trong khi nhóm 2 cũng toàn những đối thủ khó chịu, Indonesia hoàn toàn có nguy cơ đối đầu cùng lúc nhiều đội mạnh nếu lá thăm không thuận lợi.
Đáng chú ý, Bola Sport còn nhắc lại kịch bản tại AFC Asian Cup 2023, khi Việt Nam và Indonesia cùng nằm ở bảng D với Nhật Bản và Iraq. Khi đó, hai đại diện Đông Nam Á buộc phải cạnh tranh trực tiếp để tìm kiếm cơ hội đi tiếp, trong một bảng đấu được đánh giá là cực kỳ khắc nghiệt.
Theo kế hoạch, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2/2027, trong khi lễ bốc thăm được dời sang tháng 5 nhằm đảm bảo sự tham dự đầy đủ của các liên đoàn thành viên. Với 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Singapore, khu vực này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo dấu ấn, đặc biệt nếu những cuộc đối đầu “nội chiến” như Việt Nam – Indonesia một lần nữa xuất hiện.
Mai Thị Huyền Trâm
















