Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), “Madam Pang” Nualphan Lamsam, vừa đón nhận vinh dự lớn sau SEA Games 33.
Ngày 24/12/2025, Madam Pang chính thức được Đại học Nakhon Phanom trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự ngành Quản lý Kinh doanh Du lịch và Khách sạn. Buổi lễ long trọng diễn ra tại hội trường Wachiraphit, với sự chủ trì của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, thu hút sự quan tâm lớn của giới thể thao và truyền thông Thái Lan. Đây được xem là sự ghi nhận cho những đóng góp nổi bật của nữ doanh nhân, nhà quản lý thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà còn ở các hoạt động xã hội, kinh tế và phát triển bền vững.
Không dừng lại ở đó, trước thời điểm SEA Games 33 khởi tranh, Madam Pang còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi được FIFA bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển FIFA nhiệm kỳ 2025–2029, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đảm nhiệm vị trí này. Việc thường xuyên tham gia các cuộc họp của FIFA tại Pháp và Qatar càng củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Tuy nhiên, những cột mốc quan trọng ấy đến khi bóng đá Thái Lan vừa trải qua kỳ SEA Games 33 với nhiều nỗi thất vọng. Trong phát biểu trước thềm đại hội, Madam Pang không giấu tham vọng “thâu tóm trọn bộ” 4 tấm HCV ở các nội dung bóng đá, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.
Tuy nhiên, thực tế lại đi theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Khi SEA Games 33 khép lại, bóng đá Thái Lan gây sốc khi không giành được bất kỳ tấm HCV nào ở cả bốn nội dung từng được kỳ vọng thống trị. Đây được xem là một trong những kỳ SEA Games thất vọng nhất trong lịch sử bóng đá nước này, nhất là khi mọi lợi thế từ sân bãi, khán giả cho tới sự đầu tư đều nghiêng về phía chủ nhà.
Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng cú vấp tại SEA Games 33 không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Madam Pang cho bóng đá Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Việc bà giữ vai trò quan trọng trong bộ máy FIFA vẫn là niềm tự hào lớn, đồng thời mở ra cơ hội để bóng đá Thái Lan điều chỉnh chiến lược, hướng tới những mục tiêu dài hạn thay vì chỉ tập trung vào thành tích ngắn hạn ở các kỳ đại hội khu vực.






NB

















