Quảng cáo

Thành tích top 4 chạy 1500m Paralympic tốt hơn cả HCV Olympic 2016

Thứ ba, 13/09/2016 09:11 AM (GMT+7)

Chuyện nghe có vẻ khó tin đó đã diễn ra ở cự ly tranh tài 1500m ở Paralympic 2016.

Kết quả nội dung chung kết chạy 1500m hạng T13 (hạng dành cho các VĐV suy yếu về thị lực) diễn ra ở Paralympic 2016 đã khiến cả thế giới phải bất ngờ. Cụ thể, cả 4 VĐV về nhất ở nội dung này đều có thành tích còn tốt hơn cả người đã đoạt HCV ở Olympic Rio 2016.

Paralympic, Olympic 2016, Paralympic 2016, dien kinh

3 VĐV về nhất ở cự ly 1500m Paralympic 2016

Người đã về đích ở vị trí đầu tiên đó là Abdellatif Baka của Algeria, anh giành HCV với thành tích 3’48”29,. HCB thuộc về VĐV Tamiru Demisse của Ethiopia với thành tích 3’48”49. Henry Kirwa của Kenya giành HCĐ với thành tích 3’49”59. Xếp thứ 4 là người anh em của Baka, Fouad Baka, với thành tích 3’49”84.

Tất cả 4 VĐV kể trên đều chạy nhanh hơn VĐV người Mỹ Matthew Centrowitz đoạt HCV ở Olympic Rio 2016 với thành tích 3’50”00. Đây có thể nói là một điều khá khó tin nhưng lại đã xảy ra ở Paralympic 2016.

Được biết, ngoài hạng dành cho các VĐV suy yếu thị lực còn có hạng T12 và T11. Đây là những hạng dành cho các VĐV có mức độ suy yếu về thị lực nặng hơn nữa.

Một tin vui với NHM thể thao Việt Nam khi chúng ta có thêm hai tấm huy chương nữa. Đầu tiên là tấm HCB của VĐV Võ Thanh Tùng ở nội dung 50m tự do hạng thương tật S5. Anh đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 33 giây 94. Đây là tấm huy chương thứ 3 của đoàn TT khuyết tật Việt Nam. Tấm huy chương thứ tư mà đoàn VN giành được thuộc về Cao Ngọc Hùng. Anh đã xuất sắc giành tấm HCĐ với thành tích 42,96 m thực hiện được ở lần ném lao thứ 3.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan