Quảng cáo

HLV Nhật Bản nói gì trước giờ đấu ĐT Việt Nam?

Thứ tư, 01/11/2023 14:38 PM (GMT+7)
A A+

HLV Nhật Bản tuyên bố tự tin vượt qua ĐT nữ Việt Nam để thẳng tiến đến Vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.

Nghe nội dung bài viết

Chiều nay (1/11), lượt trận cuối Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á sẽ diễn ra với các cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Trong đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nặng ký nhất bảng C là tuyển nữ Nhật Bản vào lúc 17h00.

ĐT nữ Nhật Bản đang có sự thăng hoa nhất định khi có được 2 chiến thắng liên tiếp trước Ấn Độ ở trận ra quân (7-0) hôm 26/10 và trước chủ nhà Uzbekistan (2-0) ở lượt trận thứ 2 diễn ra hôm 29/10.

Trong khi đó, "Các cô gái Vàng Việt Nam" lại thua tiếc nuối trận mở màn gặp Uzbekistan với tỷ số tối thiểu 0-1. Đến lượt trận thứ 2, Huỳnh Như và đồng đội thành công giành được 3 điểm đầu tiên khi đánh bại Ấn Độ với tỷ số chung cuộc 3-1.

Đáng chú ý, trao đổi với truyền thông trước thềm so tài với ĐT nữ Việt Nam, HLV trưởng Futoshi Ikeda của tuyển nữ Nhật Bản tự tin khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi bàn. Với 3 chiến thắng, chúng tôi sẵn sàng tiến vào vòng loại tiếp theo".

20231031-00142190-sdigestw-000-2-view-1698823754.jpg
HLV ĐT nữ Nhật Bản tự tin giành vé đi tiếp với 3 chiến thắng (Ảnh: Soutarou Suzuki)

Riko Ueki, nữ tuyển thủ trụ cột của Nhật Bản không thể ra sân thi đấu ở lượt trận thứ 2 gặp Uzbekistan vì lý do sức khỏe cũng chia sẻ: "Nếu tôi di chuyển nhiều hơn, tôi nghĩ mình sẽ giải phóng được nhiều không gian hơn cho Nhật Bản.

Đã đi đến vòng đấu này nên tôi muốn bản thân có sự chuẩn bị tốt nhất nếu được HLV Ikeda tin tưởng trao cơ hội ra sân thi đấu ở trận gặp Việt Nam".

Được biết, Ueki vừa mới chia tay đội bóng quê hương Nippon TV Tokyo Verdy Beleza để chuyển sang thi đấu cho West Ham United FC tại Giải VĐQG nữ của Anh. Cô đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi liên tục ghi bàn.

Nhận định về chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam ở trận gặp Nhật Bản, truyền thông "xứ sở mặt trời mọc" cho rằng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung, đội vừa mới tham dự World Cup lần đầu khả năng cao sẽ chơi phòng ngự phản công.

vff-9912-e1698761994864-1698824277.jpg
ĐT nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Trên BXH, Nhật Bản tạm dẫn đầu với 6 điểm. Cùng có 3 điểm nhưng tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 2 còn Uzbekistan đứng thứ 3 do hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cuối bảng là ĐT nữ Ấn Độ, đội chưa có được điểm số nào sau 2 trận thua.

Theo điều lệ, 3 đội đứng đầu các bảng A, B, C cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.

Thực tế, cơ hội đi vượt qua vòng loại thứ 2 của tuyển nữ Việt Nam là khá mong manh. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến trận gặp Nhật Bản với quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình với tinh thần không từ bỏ.

Cần nói thêm, màn so tài với Nhật Bản cũng chính là trận đấu cuối cùng ông Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. 

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT