Xếp hạng 3 châu Lục: U23 Việt Nam mất cơ hội dự U23 thế giới

Thứ sáu, 04/08/2017 13:55 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247- Giải vô địch U23 Thế gới sẽ diễn ra từ ngày 10/9-17/9 tại Slovenia quy tụ 12 đội bóng được chia làm 2 bảng đấu tranh tài. Nhóm đại diện cho châu á vẫn là 3 đội bóng quen thuộc là : Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, tuy nhiên tại giải U23 Châu á 2017 Trung Quốc lại không tham dự.

Giải U23 châu á năm 2017 không có sự góp mặt của đội tuyển Trung Quốc điều đó đồng nghĩa tạo cơ hội cho các đội bóng xép phía sau có cơ hội vươn lên như: Taiwan, iran và Việt Nam. Với những nỗ lực vượt bậc cùng với đó là một lối chơi khá bài bản, U23 Việt Nam đã mang đến giải đấu U23 Châu á năm nay 1 làn gió mới đặc biệt là những cú đánh uy lực của Trần Thanh Thúy ở hàng sau.Xuất sắc có mặt tại trận đấu bán kết, tuy nhiên trước đối thủ có trình độ vượt trội hơn hẳn là: Thái Lan và Nhật Bản các cô gái của chúng ta chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 3 và đây được coi là dấu mốc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam tại sân chơi Châu Lục. Tuy nhiên nếu muốn vươn xa hơn thậm chí muốn góp mặt tại U23 thế Giới thì vẫn cón là 1 bài toán khó với bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Là 1 trong 3 đội bóng dẫn đầu của U23 Châu á xong đại diện thứ 3 không phải là U23 Việt Nam mà lại là Trung Quốc, đội bóng không tham dự giải đấu cấp châu Lục. Còn nhớ tại U23 thế Giới 2015 đội tuyển Trung Quốc xếp hạng 4 chung cuộc và năm đó châu á không có đại diện nào lọt vào top 3 đội bóng xuất sắc nhất.

Chia bảng giải U23 thế Giới 2017:

Bảng A:

  1. Slovenia (Host)
  2. Dominican (3)
  3. China (4)
  4. Thailand (8)
  5. Egypt (10)
  6. argentina (16)

Bảng B:

  1. Brazil (1)
  2. Turkey (2)
  3. Japan (5)
  4. Bulgaria (7)
  5. Cuba (12)
  6. Kenya (13)

Giải đấu sẽ thi đấu vòng tròn chọn ra2 đội mạnh nhất vào bán kết 2 đội xếp sau đánh tranh hạng 5-8.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT