Quảng cáo

Nhận trách nhiệm, 'đầu đàn' ĐT Đức ra đi sau thất bại tại World Cup 2022

Thứ ba, 06/12/2022 18:38 PM (GMT+7)

ĐT Đức đã phải nói lời chia tay với Giám đốc Thể thao Oliver Bierhoff sau thất bại của đội nhà tại World Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Tính đến thời điểm hiện tại, điều bất ngờ nhất của World Cup 2022 có lẽ là việc ĐT Đức đã phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp họ có thành tích đáng buồn đến vậy, kể từ giải đấu trên đất Nga năm 2018.

Đã có những tin đồn về việc HLV trưởng Hansi Flick sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này bằng cách ra đi, tuy nhiên đích thân thuyền trưởng 57 tuổi trong một buổi họp báo đã khẳng định rằng ông vẫn sẽ "yên ổn" ít nhất là tới Euro 2024.

Nhận trách nhiệm, 'đầu đàn' ĐT Đức ra đi sau thất bại tại World Cup 2022 228866
HLV Hansi Flick vẫn tự tin với chiếc ghế của mình bất chấp thất bại tại World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

Có lẽ bởi vì thế, trách nhiệm lại được "đẩy" sang người khác. Và rất nhanh ngay sau khi ĐT Đức rời Qatar, Giám đốc thể thao Oliver Bierhoff đã nói lời chia tay Cỗ xe tăng dù hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn lên tới 2 năm.

Trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Đức, chủ tịch Bernd Neuendorf đã dành những lời tri ân Bierhoff vì những đóng góp không biết mệt mỏi của ông: "Anh ấy đã hoàn thành công việc một cách rất tuyệt vời. Tuy thất bại tại World Cup 2022 nhưng những đóng góp của anh ấy tại World Cup 2014 là không bao giờ quên được".

Về phần Bierhoff, ông cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động trong ngày ra đi: "Trong suốt 4 năm qua (2018-2022), chúng tôi đã thất bại trong việc xây dựng ĐT Đức dựa trên thành công năm 2014. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về phía mình. Tôi nghĩ mình đã làm đúng nhưng hóa ra không phải vậy".

Nhận trách nhiệm, 'đầu đàn' ĐT Đức ra đi sau thất bại tại World Cup 2022 228867
Bierhoff đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho nền bóng đá Đức, đặc biệt là ở giai đoạn 2014, thời điểm họ là nhà vô địch thế giới (Ảnh: Getty)

Vốn được kỳ vọng sẽ là đối trọng của bảng "tử thần", ĐT Đức thi đấu tại World Cup 2022 với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Tuy vậy, từng đó là không đủ để giúp họ cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Tây Ban Nha và Nhật Bản.

ĐT Đức gây bất ngờ với Thomas Tuchel sau thất bại tại World Cup 2022

Sao toàn diện bậc nhất World Cup 2022 được ví như Messi của nước Đức

Chiến thắng trước Costa Rica là chưa đủ để giúp ĐT Đức tiếp tục hành trình World Cup 2022 (Nguồn: Dugout)
Author Thethao247.vn Tịnh Hoài / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT