Quảng cáo

Qatar thêm một lần 'xấu hổ' với thế giới tại World Cup 2022

Thứ hai, 05/12/2022 16:34 PM (GMT+7)

Mới đây, nước chủ nhà Qatar đã bị chỉ trích về số ghế trống trong trận Anh gặp Senegal thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Vòng chung kết World Cup 2022 đã đi được một nửa chặng đường và để lại cho người hâm mộ quá nhiều những xúc cảm khác nhau. Từ ánh đèn lộng lẫy, xa hoa của ngày khai mạc cho đến những màn thư hùng đỉnh cao của 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuy nhiên, những góc khuất đáng buồn vẫn luôn hiện hữu đối với nước chủ nhà Qatar, đặc biệt là vấn đề liên quan đến khâu tổ chức sự kiện.

Qatar thêm một lần 'xấu hổ' với thế giới tại World Cup 2022 228399
Một góc SVĐ Al Bayt trống rỗng khán giả trong trận Anh gặp Senegal. Ảnh: GETTY

Trong trận đấu giữa Anh và Senegal tại vòng 1/8, ống kính máy quay đã bắt kịp hình ảnh hàng ngàn chiếc ghế bị bỏ trống tại sân vận động Al Bayt. 

Theo tờ The Sun, đây không phải là lần đầu tiên các ghế trống được phát hiện tại World Cup 2022. Trận khai màn giữa Qatar và Ecudor cũng không được các khán giả quan tâm, với hàng nghìn người Qatar rời sân sau hiệp một khi đội nhà bị dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, phát thanh viên của sân vận động tiết lộ số người tham dự là 67.372, mặc dù Sân vận động Al Bayt chỉ chứa 60.000.

Qatar thêm một lần 'xấu hổ' với thế giới tại World Cup 2022 228404
Tuyển Anh đã tiến bước vào Tứ kết sau khi giành thắng lợi dễ dàng trước Senegal. Ảnh: GETTY

Và số người tham dự chính thức ở trận Anh thắng Senegal tại SVĐ Al Bayt được đưa ra một cách kỳ lạ là 65.985. Tam sư đã giành chiến thắng 3-0 trước nhà vô địch châu Phi nhờ các bàn thắng của Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka. Điều đó có nghĩa là đội bóng của HLV Gareth Southgate sẽ có màn so tài hấp dẫn với đương kim vô địch thế giới Pháp ở tứ kết.

Bốn trận đầu tiên của giải đấu đều có số người tham dự chính thức cao hơn sức chứa của sân vận động. Người hâm mộ đã bị bối rối khi số người tham dự trận Anh vs Iran được công bố là 45.334 trong một sân có sức chứa 40.000.

Qatar thêm một lần 'xấu hổ' với thế giới tại World Cup 2022 228403
Trận khai màn World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador cũng chứng kiến hàng ngàn chỗ ngồi bị bỏ trống. Ảnh: GETTY

Nhiều câu hỏi bắt đầu được đặt ra khi có thông tin cho rằng Senegal vs Hà Lan có 41.721 người tham dự - trong một sân vận động có 40.000 chỗ ngồi.

Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi kết thúc trận Mỹ vs Wales, nơi những chiếc ghế trống được hiển thị rõ ràng trên TV, đã có nhưng nước chủ nhà vẫn thông báo có 43.418 người tham dự.

Ronaldo nhận tin buồn 'đau đớn' bậc nhất sự nghiệp tại World Cup 2022

Anh vào tứ kết: Anh 3-0 Senegal (Nguồn: DUGOUT)
Author Thethao247.vn Hoàng Cầm / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT