Quảng cáo

Một trọng tài FIFA bị cấm bắt trận chung kết World Cup 2022

Thứ bảy, 17/12/2022 09:19 AM (GMT+7)

Trọng tài người Anh, Anthony Taylor được cho là đã bị cấm điều khiển trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp.

Nghe nội dung bài viết

Sự kiện nổi bật nhất của bóng đá thế giới sắp tới đây chắc chắn là trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12 (theo giờ Việt Nam).

Trận đấu sẽ được điều hành bởi trọng tài Pole Szymon Marciniak sau khi Anthony Taylor bị bỏ qua. 

Theo The Times, các trọng tài người Anh không thể điều khiển bất kỳ trận đấu nào của Argentina do cảm thấy khó chịu xung quanh việc mâu thuẫn giữa hai quốc gia trong quá khứ. Chính vì lý do trên đã khiến trọng tài uy tín người Anh, Anthony Taylor không thể bắt chính trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp.

Một trọng tài FIFA bị cấm bắt trận chung kết World Cup 2022 232862
Anthony Taylor được cho là đã bị cấm tham gia điều khiển trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp. Ảnh: GETTY

Cũng theo The Times, hệ thống bổ nhiệm của FIFA nói rằng việc đảm bảo tính trung lập được coi là ưu tiên hàng đầu, điều đó có nghĩa là các trọng tài người Anh sẽ không được đưa vào các trận đấu của Argentina và ngược lại.

Mục đích là để tránh bất kỳ tình huống nào mà các nhóm liên quan có thể phàn nàn về sự thiên vị.

Công tác trọng tài đang là vấn đề phàn nàn của một số đội bóng tham dự World Cup năm nay. Trước đó, tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu tứ kết giữa Bồ Đào Nha vs Ma Rốc cũng bị chỉ trích vì đối xử bất công.

Một trọng tài FIFA bị cấm bắt trận chung kết World Cup 2022 232881
Trọng tài Mateu Lahoz bị chỉ trích vì quá khắt khe. Ảnh: GETTY

Tiếp đó, trọng tài người Tây Ban Nha, Mateu Lahoz điều khiển trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan cũng phải chịu sức ép cực lớn từ dư luận vì đã rút số thẻ kỷ lục trong một trận đấu World Cup (18 thẻ).

Phát biểu sau khi kết thúc trận đấu với Hà Lan, tiền đạo Lionel Messi không giấu nổi bức xúc:

"Trận đấu này lẽ ra không kết thúc theo cách này. Tôi không muốn nói về chuyện trọng tài, vì nếu nói ra, bạn sẽ bị xử phạt, nhưng người xem thì biết chuyện gì đã diễn ra."

"Chúng tôi khá lo ngại trước trận đấu, vì chúng tôi biết ông ấy (trọng tài) là người thế nào và tôi nghĩ FIFA cần phải xem lại vấn đề này. Không thể để một trọng tài như thế cầm còi ở những trận đấu kiểu này, không thể để một trọng tài không có năng lực như thế bắt chính."

Messi đón nhận vinh dự cực lớn trước trận chung kết World Cup 2022

Dự đoán tỉ số kết quả Argentina vs Pháp, 22h00 ngày 18/12

Kỷ lục của Messi trong các trận chung kết (Nguồn: DUGOUT)

Author Thethao247.vn Hoàng Cầm / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT