Quảng cáo

Tỉ lệ thay đổi, châu Á bất ngờ có 6 suất dự World Cup 2022?

Thứ hai, 04/10/2021 17:30 PM (GMT+7)

Nếu gộp cả chủ nhà Qatar, Châu Á sẽ có ít nhất 5 đội và nhiều nhất 6 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2022.

HIGHLIGHTS I MALAYSIA 1-2 VIỆT NAM (Next Media)

Theo thông tin được FIFA công bố, châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự World Cup 2022, gồm 4 đội vào thẳng vòng bảng và 1 đội tuyển phải đá play-off liên lục địa. Con số này không tính đến ĐT Qatar - đội được đặc cách nhờ là chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2022.

Nếu gộp cả chủ nhà Qatar, Châu Á sẽ có ít nhất 5 đội và nhiều nhất 6 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2022.

Mới đây, theo những tính toán của trang We Global Football thì nhiều khả năng sẽ có tới 5 đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vượt qua vòng loại để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2022.

Cụ thể, We Global Football cho rằng Nhật Bản (89,90% vượt qua VL thứ 3), Iran (97,93%), Hàn Quốc (93,19%), Australia (60,11) sẽ là 4 đội bóng vào thẳng World Cup 2022. Trong khi đó, We Global Football dự đoán rằng, Saudi Arabia (81,2%) sẽ là đội chơi trận play-off với đại diện thuộc châu lục khác và có tới 88,53% sẽ thắng ở trận đấu "sinh tử" này.

[Downloader.la]-615acb500137b
Nhật Bản là đội bóng được dự đoán sẽ chắc suất dự World Cup 2022.

Trước khi bắt đầu VL cuối cùng, Iraq mới là đội được We Global dự đoán là sẽ dự trận play-off dự World Cup 2022 khi xác suất đứng thứ 3 bảng A của họ lên tới 80,4%. Tuy vậy, sau 2 trận đầu ra quân quá tệ hại, Iraq giờ đây đứng bét bảng A và chỉ có 67,48% (theo We Global) dự trận play-off liên lục địa.

Cơ sở được We Global Football đưa ra dựa trên hơn 1000 phép tính xác suất khác nhau. Bên cạnh đó, cũng có một chi tiết khác để We Global dự đoán các đại diện kể trên sẽ tham dự World Cup 2022, đó là việc khu vực châu Á trong các kỳ VL World Cup gần đây thường ít có bất ngờ xảy ra.

Trong năm kỳ vòng loại World Cup gần nhất, không có nhiều sự biến động về thành phần các đội tuyển vượt qua vòng loại, khi các suất tham dự luôn thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út và Iran; hai trường hợp ngoại lệ duy nhất là Trung Quốc năm 2002 và CHDCND Triều Tiên năm 2010.  

Phát hiện bí mật giật mình của ĐT Trung Quốc trước thềm trận gặp Việt Nam

Author Thethao247.vn Chí / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT