Quảng cáo

NÓNG: Trung Quốc bất ngờ muốn rút lui khỏi VL U23 châu Á 2022

Thứ ba, 12/10/2021 04:10 AM (GMT+7)

Nhiều khả năng, bảng G Vòng loại U23 châu Á AFC Asian Cup chỉ còn 2 đội là Australia và Indonesia sau khi ĐT Trung Quốc đệ đơn lên FIFA muốn bỏ giải.

VIDEO: Khoảnh khắc các tuyển thủ bật khóc sau trận đấu. (Nguồn: Truyền hình FPT)

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đệ đơn lên AFC để xin rút khỏi vòng loại AFC U23 châu Á 2022 vào cuối tháng 10 này. Nguyên nhân được cho là vì Liên đoàn bóng đá nước này lo ngại về tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng.

Nếu Trung Quốc rút lui, bảng G Vòng loại U23 châu Á AFC Asian Cup chỉ còn 2 đội là Australia và Indonesia. Đây là một thông tin chắc chắn sẽ khiến AFC đau đầu, bởi lẽ, nếu thực sự Trung Quốc không thể tham dự giải đấu này thì Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ một lần nữa phải bốc thăm lại bảng đấu.

Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bốc thăm lại vòng loại U23 châu Á 2022 ở khu vực Đông Á, sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui khiến cho bảng K chỉ còn 2 đội là Nhật Bản và Campuchia.

Kết quả, lá thăm đã đưa Hong Kong (Trung Quốc) sang bảng K cùng với Nhật Bản và Campuchia. Điều này cũng đồng nghĩa, bảng I chỉ còn 3 đội là Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

doi-tuyen-u23-trung-quoc
U23 Trung Quốc có thể sẽ không tham dự VL U23 châu Á 2022.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, được tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và gặp U23 Myanmar vào ngày 30/10/2021.

HLV Park bất ngờ phàn nàn về LĐBĐ Oman, ĐTVN bị ảnh hưởng trực tiếp

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT