Quảng cáo

ĐT Thái Lan 'không làm gì' cũng sắp bắt kịp ĐT Việt Nam trên BXH FIFA

Thứ hai, 11/10/2021 07:01 AM (GMT+7)

ĐT Việt Nam có thể sẽ bị rơi khỏi top 100 BXH FIFA nếu như tiếp tục để thua Oman ở lượt trận thứ 4 VL cuối cùng World Cup 2022.

VIDEO: Đoàn Văn Hậu ghi bàn siêu phẩm trong trận giao hữu với U23 Oman. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là cơ hội để cả hai đội bóng tích luỹ điểm số và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Với trận thua 2-3 trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã bị FIFA trừ tới 10,37 điểm trên BXH các đội tuyển thế . Với số điểm mất đi lớn như vậy, đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo tạm thời tụt thêm hai bậc, từ vị trí thứ 95 xuống thứ 97 thế giới.

Không chỉ đang từ từ trượt khỏi tốp đầu châu Á, đội tuyển Việt Nam còn đang đứng trước nguy cơ bị các đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á bắt kịp. Hiện tại, Việt Nam còn 1233,72 điểm trong tay, chỉ còn hơn Thái Lan 85,09 điểm và Philippines 101,79 điểm.

Trong trường hợp chúng ta không thể làm nên bất ngờ trước Oman, thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ tiếp tục "rơi tự do" trên BXH FIFA. Cụ thể, theo tính toán mới nhất của trang football-rankings thì ĐT Việt Nam sẽ bị trừ tới tận 14,2 điểm nếu thua Oman, hòa bị trừ 1,7 điểm và thắng sẽ được cộng 10,8 điểm.

Như vậy, nếu thắng ĐT đại diện Tây Á, thầy trò HLV Park sẽ có sự cải thiện đáng kể trên BXH các đội tuyển thể giới. Tuy vậy, nếu không thể giành được kết quả có lợi, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi khỏi top 100 BXH FIFA.

Không chỉ đang từ từ trượt khỏi tốp đầu châu Á, Việt Nam còn đang đứng trước nguy cơ bị các đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á bắt kịp, dù cho cả 2 đội bóng này trong thời qua đều không thi đấu. Hiện tại, Việt Nam còn 1233,72 điểm trong tay, chỉ còn hơn Thái Lan 85,09 điểm và Philippines 101,79 điểm. Trong loại trừ khả năng, khoảng cách này sẽ tiếp tục bị thu hẹp trong thời gian tới.

[Downloader.la]-615c2d7427867
HLV Park Hang Seo từng đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vào top 100 BXH FIFA vào năm 2018.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Oman, sân Sultan Qaboos - nơi diễn ra trận đấu giữa Oman và Việt Nam sẽ được phép đón 17.000 khán giả vào sân, tức là khoảng 50% sức chứa của sân vận động này.

Tuyển Việt Nam gặp áp lực khá lớn sau khi thất bại ba trận liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo buộc phải giành kết quả tốt trước Oman để duy trì cơ hội cho cuộc đua tranh giành vị trí thứ 3 bảng B.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 12/10 trên SVĐ Sultan Qaboos (Muscat).

Ngôi sao số 1 trở lại, Thái Lan khát khao 'lật đổ' Việt Nam ở AFF Cup 2021

Author Thethao247.vn Bảo Phương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT