Quảng cáo

Chuyên gia Nhật Bản: 'ĐT Việt Nam dễ có kỳ tích vì nhận lợi thế lớn'

Thứ sáu, 22/10/2021 13:37 PM (GMT+7)

Dưới góc nhìn của cây bút kỳ cựu Ino Sato - người đồng thời cũng là MC của đài TV-Tokyo, ông cho rằng việc khán giả được vào sân cổ vũ sẽ mang tới nhiều mặt tích cực cho ĐTQG Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới.

VIDEO: Khoảnh khắc các tuyển thủ bật khóc sau trận thua Trung Quốc. (Nguồn: Truyền hình FPT)

Cho đến thời điểm hiện tại, ĐTQG Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào tại bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi toàn thua cả 4 trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo từng tiếp Australia (thua 0-1) trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai hồi tháng 9 nhưng trên khán đài không có “cầu thủ thứ 12”.

Tuy vậy, ở 2 trận đấu sắp tới trong tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của 12.000 khán giả nước nhà ngay tại Mỹ Đình. Có thể nói, đây là một lợi thế và nguồn động viên cực kỳ lớn với Quang Hải và đồng đội, bởi đã lâu lắm rồi thầy trò HLV Park Hang Seo không được thi đấu trong một Mỹ Đình có khán giả.

Dưới góc nhìn của cây bút kỳ cựu Ino Sato - người đồng thời cũng là MC của đài TV-Tokyo, ông cho rằng việc khán giả được vào sân cổ vũ sẽ mang tới nhiều mặt tích cực cho ĐTQG Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới.

"Khán giả dù ít hay nhiều thì vẫn sẽ mang một sự khác biệt rất lớn. Bởi tinh thần của cầu thủ sẽ lên cực cao trong các trận đấu có sự cổ vũ của NHM đội nhà. Có thể họ sẽ đá với 100% hay thậm chí là 200% sức mạnh của mình khi được chứng kiến NHM trên khán đài.

75625429_1509780852512839_7510586650267746304_n
ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu cực kỳ khó khăn trong tháng 11 này.

Tôi có linh cảm rằng ĐT Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích trước 2 đội bóng mạnh là Nhật Bản và Saudi Arabia. Theo tôi thì ĐT Việt Nam đá bằng tinh thần nhiều hơn là yếu tố chuyên môn, vậy nên việc khán giả vào sân rõ ràng là lợi thế quá lớn", cây bút kỳ cựu Ino Sato chia sẻ với chúng tôi.

Ngày 21/10, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã rời khỏi nơi đóng quân để trở về thăm gia đình. Theo dự kiến, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 25/10 tại Hà Nội.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản (ngày 11/11) và Ả Rập Xê Út (ngày 16/11) để tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

NHM Việt Nam nhận tin không thể vui hơn ở Vòng loại World Cup 2022

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT