Truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin rằng trọng tài người Lào điều hành trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đang đứng trước nguy cơ bị AFC xử phạt vì sai sót nghiêm trọng.
Sau nhiều ngày tranh cãi xoay quanh trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, làn sóng dư luận tại Đông Nam Á tiếp tục nóng lên khi báo chí Thái Lan bất ngờ đăng tải thông tin mới liên quan đến tổ trọng tài. Theo trang Postjung, trọng tài biên người Lào bắt chính trong trận Việt Nam gặp Philippines đang bị đưa vào diện xem xét kỷ luật từ phía AFC do sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.
Postjung mô tả tình huống gây tranh cãi là một “vết đen khó xóa” của SEA Games 33, khi bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam bị từ chối trong hiệp một.
Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh: “Quyết định căng cờ việt vị của trọng tài biên người Lào đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận chung kết, đẩy SEA Games 33 vào tâm bão chỉ trích”. Theo Postjung, đây không còn là tranh cãi mang tính cảm xúc của người hâm mộ, mà đã bước sang cấp độ chuyên môn và quản lý trọng tài.
Dẫn nguồn từ các diễn đàn bóng đá khu vực, Postjung cho biết AFC đã ghi nhận báo cáo về sai sót này và không loại trừ khả năng áp dụng án phạt.
Tờ báo viết: “Theo thông tin được chia sẻ trong giới trọng tài, AFC xem đây là lỗi nghiêm trọng ở thời điểm quyết định, đủ để đưa cá nhân điều hành vào diện kỷ luật”. Dù AFC chưa đưa ra thông báo chính thức, việc sự việc được nhắc đến rộng rãi trên truyền thông Thái Lan cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Postjung cũng nhắc lại rằng SEA Games không áp dụng VAR, khiến mọi quyết định của trọng tài trên sân trở thành yếu tố mang tính sống còn. “Trong bối cảnh không có VAR, sai lầm của trọng tài không chỉ là lỗi cá nhân, mà còn phản ánh lỗ hổng lớn trong công tác điều hành trận đấu”, bài viết bình luận. Theo đánh giá của báo Thái, nếu sự cố này xảy ra ở một giải đấu do AFC trực tiếp tổ chức, án phạt có thể đã được đưa ra nhanh chóng hơn.
Đáng chú ý, Postjung cho rằng việc trọng tài người Lào bị xem xét kỷ luật không nhằm xoa dịu riêng Việt Nam, mà là động thái cần thiết để bảo vệ uy tín của các giải đấu khu vực. “AFC không thể làm ngơ trước một sai lầm khiến niềm tin của người hâm mộ Đông Nam Á bị lung lay”, trang này nhận định.
Báo Thái Lan cũng liên hệ sự việc với hàng loạt tranh cãi trọng tài khác tại SEA Games 33, cho rằng đại hội năm nay đã để lại quá nhiều dấu hỏi về chất lượng điều hành. “SEA Games 33 khép lại, nhưng dư âm về trọng tài vẫn còn đó, và câu chuyện Việt Nam - Philippines chỉ là giọt nước làm tràn ly”, Postjung viết.
Khép lại bài phân tích, tờ báo Thái Lan cho rằng nếu AFC thực sự ra án phạt, đây sẽ là lời cảnh báo mạnh mẽ cho đội ngũ trọng tài trong khu vực. “Bóng đá Đông Nam Á không thể phát triển nếu những sai lầm mang tính bước ngoặt tiếp tục bị bỏ qua”.
Người Thái mất vui vì ‘nhất huy chương, nhì bóng đá' Dù đứng nhất toàn đoàn về số lượng huy chương, Thái Lan lại nhận thất bại cay đắng ở môn bóng đá nam và Futsal. Xem thêm
Việt Nam đón tin vui, chuẩn bị dự Nations League châu Á? AFC đang xúc tiến kế hoạch ra mắt AFC Nations League nhằm thay thế các trận giao hữu kém chất lượng, mở ra thêm sân chơi quốc tế ổn định và giàu tính cạnh tranh cho các đội tuyển, trong đó có Việt Nam. Xem thêm
Cập nhật: 19h10 ngày 21/12