Quảng cáo

Đoàn thể thao Myanmar mang 250 VĐV đến Việt Nam dự SEA Games 31

Thứ sáu, 11/02/2022 16:35 PM (GMT+7)

Đoàn thể thao Myanmar vừa công bố số lượng vận động viên tới Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31.

HIGHLIGHT Việt Nam 3-0 Indonesia | Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (Nguồn: VTV)

Trong năm 2022, Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 - SEA Games 31. Ở lần đăng cai thứ hai sau 19 năm, Việt Nam hứa hẹn mang đến một kỳ SEA Games có dấu ấn chuyên môn cao cũng như công tác tổ chức làm hài lòng bạn bè quốc tế.

Mới đây, Đoàn thể thao Myanmar là đại diện Đông Nam Á đầu tiên công bố số lượng vận động viên tham dự SEA Games 31. Theo đó, đoàn thể thao xứ Miến Điện sẽ mang đến Việt Nam quân số cực "khủng" với quyết tâm làm nên chuyện tại kỳ Đại hội lần này.

Cụ thể, đoàn thể thao Myanmar sẽ tranh tài với khoảng 250 vận động viên ở nhiều nội dung khác nhau. Ủy ban Olympic Myanmar đã chọn 20 môn thể thao để tranh tài tại SEA Games sắp tới gồm: Thể thao dưới nước, Điền kinh, Đá bóng, Rowing, Boxing, Billiards, Cầu mây, Bóng chuyền, Judo, Taekwondo, Vovinam, Bi sắt, Golf, Cử tạ, Bắn súng, Cờ vua, Thể hình, Thể thao điện tử, Kurash và Wushu.

Các đội thể thao Myanmar hiện tại đang tập luyện tại Nay Pyi Taw và Rangoon cho SEA Games 31. Tất cả sẽ di chuyển sang Việt Nam vào giữa tháng 5. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 – 23/5/2022 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận.

259797357_3087791361460375_6824600810665088005_n
Myanmar mang số lượng VĐV lớn tới Việt Nam dự SEA Games 31

Ở SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam lựa chọn chủ yếu các môn thi đấu đều nằm trong hệ thống của Olympic và Asiad. Đây là quyết định mang tính lịch sử tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, dự đoán đây sẽ là một kỳ Đại hội đặc biệt, với chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước tới nay.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết: SEA Games 31 sẽ không bỏ sót bất cứ nội dung thi đấu nào ở các môn thể thao Olympic. Đây là lần đầu tiên SEA Games diễn ra theo hình thức này, qua đó hướng đến việc phát triển và nâng cao sức cạnh tranh không chỉ của thể thao Việt Nam mà của toàn khu vực.

Đại hội sẽ diễn ra 40 môn thi với 526 nội dung. Việt Nam khẳng định trách nhiệm cao nhất với đại gia đình ASEAN nói chung, thể thao khu vực nói riêng, cũng như quyết tâm, nỗ lực và hiệu quả của việc phòng chống dịch, đúng như thông điệp trong khẩu hiệu của chính SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” (For a Stronger South East Asia).

Bị ĐT Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA, Thái Lan quyết tâm 'chơi lớn'

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng