Quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, xử thua 0-3 cho đội tuyển Malaysia trong các trận giao hữu đã làm dấy lên nhiều dấu hỏi trong cộng đồng người hâm mộ nước này.
FIFA xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm Điều 19 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 do sử dụng cầu thủ bị cho là không đủ điều kiện thi đấu. Dù FAM đã giải thích rằng án phạt liên quan đến vấn đề sử dụng cầu thủ, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng quyết định này quá nặng tay. Điều gây bất ngờ hơn là các trận đấu nói trên đã diễn ra từ vài tháng trước, nhưng đến nay mới bị xử phạt.
Thời điểm và bối cảnh công bố án phạt làm dấy lên nghi vấn, bởi nó xuất hiện đúng lúc FAM đang chuẩn bị bảo vệ quan điểm của mình trên bình diện quốc tế, bao gồm ý định đưa một số quyết định của FIFA ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong mắt một bộ phận người hâm mộ, việc công bố án phạt này giống như một động thái gây sức ép sớm đối với FAM.
Một số báo Malaysia như Makanbola cho rằng quyết định trên không hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc công bằng thể thao, thậm chí tạo cảm giác như cơ quan quản lý bóng đá thế giới muốn tạo tác động tâm lý trước khi tranh chấp được đưa lên cấp cao hơn. Vụ việc càng thu hút chú ý khi các hồ sơ liên quan đến cầu thủ có gốc gác Malaysia (heritage players) vẫn đang trong quá trình kháng cáo và xét xử riêng biệt.
Đáng nói, án phạt đối với kết quả các trận đấu của đội tuyển quốc gia đã được công bố trước, trong khi vấn đề tư cách cầu thủ chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này đặt ra câu hỏi liệu FAM có đang chịu áp lực mang tính thể chế hay không, dù liên đoàn khẳng định đang theo đuổi quyền lợi của mình một cách chuyên nghiệp và đúng quy trình.
Trong thông cáo chính thức, FAM cho biết sẽ yêu cầu đầy đủ văn bản giải trình từ Ủy ban Kỷ luật FIFA trước khi cân nhắc các bước đi tiếp theo. Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng ủng hộ FAM, nhấn mạnh rằng liên đoàn xứng đáng có không gian để bảo vệ lập trường của mình tại CAS, không chịu bất kỳ sức ép quá mức nào.
Với những người ủng hộ Malaysia, vấn đề này không chỉ là kết quả trên giấy tờ, mà còn liên quan đến danh dự của bóng đá quốc gia và nguyên tắc công bằng mà mọi thành viên FIFA đáng ra phải được hưởng một cách bình đẳng. Liệu quyết định này chỉ là sự trùng hợp trong quản lý, hay là thông điệp ngầm của FIFA gửi tới FAM, chỉ có quy trình tại CAS sắp tới mới có thể xác định công lý sẽ đứng về phía bóng đá Malaysia hay không.




Nguyễn Vương Hãn


















